11:11 12/11/2016

Cá chết hàng loạt tại đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Từ ngày 8 - 9/11, tình trạng cá nuôi chết hàng loạt đã xảy ra tại khu vực đầm Cầu Hai ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), khiến người dân lo lắng.

Cá lồng nuôi của người dân ở xã Vinh Hiền bị chết bất thường. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế, tình trạng cá lồng nuôi bị chết trên đầm Cầu Hai trong mấy ngày vừa qua bước đầu xác định nguyên nhân do mưa lớn khiến độ ngọt trên đầm tăng, làm độ mặn giảm thấp (dưới 5%). Trước đó, ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khuyến cáo người nuôi không nên thả cá ở vụ này, vì đây không phải là vụ chính, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Từ ngày 8 - 9/11, tình trạng cá nuôi chết hàng loạt đã xảy ra tại khu vực đầm Cầu Hai ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), khiến người dân lo lắng. Chủ tịch Hội Nghề nuôi cá lồng xã Vinh Hiền, ông Lê Thiết cho biết, hiện tượng cá chết xảy ra ở 3 thôn Hiền Hòa 1, Hiền An 1 và Hiền An 2, với số lượng trên 500 lồng nuôi của 80 hộ dân, sản lượng trên 5 tấn. Người dân nuôi 3 loại cá đặc sản, chủ yếu là cá hồng, cá mú và cá vẩu, trong đó cá nuôi bị chết chủ yếu là cá vẩu. Toàn bộ số cá chết này được người dân nuôi gần 1 năm tuổi, dự kiến sẽ bán vào dịp Tết Nguyên đán tới với giá trên 200 nghìn đồng/kg.

Đầm Cầu Hai có diện tích khoảng 11.200 ha. Đây là đầm lớn nhất và là một trong các đầm tạo nên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vốn là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất của Đông Nam Á. Tại đây, ngoài cá tôm tự nhiên trù phú, hàng chục năm qua nghề nuôi cá lồng đã mang lại nguồn sinh kế quan trọng cho nhiều gia đình quanh đầm Cầu Hai. Riêng tại xã Vinh Hiền có 2 chi hội nghề cá nuôi cá lồng với số hộ nuôi gần 300 hộ, số lượng gần 1.000 lồng nuôi, sản lượng cá bình quân hàng năm đạt gần 70.000 tấn...
Quốc Việt