08:17 15/08/2025

Bứt phá xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - du lịch ở xã Hưng Đạo

Trên cơ sở hợp nhất ba xã giàu truyền thống văn hóa, xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) đã nhanh chóng khẳng định khát vọng vươn lên bằng với mục tiêu cụ thể: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế toàn diện, khai thác thế mạnh nông nghiệp sinh thái và du lịch gắn với di tích, làng nghề truyền thống.

Trong 2 ngày 14 và 15/8/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Đạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Dự Đại hội có 189 đại biểu, đại diện cho gần 1.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Hưng Đạo. Đây là dịp để toàn Đảng bộ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã Hưng Đạo trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Phương, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo trình bày báo cáo tại Đại hội.

Hưng Đạo là đơn vị hành chính mới, được hợp nhất từ ba xã giàu truyền thống văn hóa lâu đời của huyện Quốc Oai trước đây gồm Đồng Quang, Cộng Hòa và Hưng Đạo với khát vọng vươn lên của một vùng đất đầy tiềm năng.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ngay từ khi thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức, “vừa chạy vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, bảo đảm mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra thông suốt.

Ông Nguyễn Đức Phương, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và nhiều biến động kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Mặc dù mới được thành lập và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ xã Hưng Đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như một số chỉ tiêu chưa đạt, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn bất cập; chất lượng giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường cần tiếp tục nâng cao.

Đại hội đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm quý báu, làm cơ sở cho nhiệm kỳ mới. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ xã Hưng Đạo xác định phương hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; chủ động đổi mới sáng tạo; xây dựng xã Hưng Đạo phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, bứt phá.

Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong đó, một số chỉ tiêu đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 11%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng 46%, thương mại - dịch vụ 47%, nông nghiệp 7% và 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế…

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị bền vững; Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Bảo vệ môi trường, phát triển cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ba khâu đột phá được Đảng bộ xã Hưng Đạo tập trung gồm: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và đời sống.

Đặc biệt, đây là một trong những hướng đi chiến lược để Hưng Đạo phát triển nông nghiệp sinh thái và du lịch gắn với các di tích văn hóa, làng nghề truyền thống. Với lợi thế Đình So là di tích đặc biệt cấp quốc gia, cùng với những đặc sản và làng nghề như: Miến dong Làng So, nhãn muộn Đại Thành và gỗ mỹ nghệ Yên Quán, xã có tiềm năng lớn để trở thành điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa hấp dẫn, tạo nên những đột phá mạnh mẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo đạt được trong nhiệm kỳ 2020 -2025: giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội toàn diện; xây dựng nông thôn mới nâng cao; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Đỗ Anh Tuấn đề nghị toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 18, kiên định phương châm: “Phát huy truyền thống lịch sử văn hoá, cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; toàn diện, chủ động đổi mới sáng tạo; xây dựng xã Hưng Đạo phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, xứng tầm với truyền thống và tiềm năng”.

"Với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Đạo sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa - cách mạng, chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô", Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

HL/Báo Tin tức và Dân tộc