11:16 21/11/2020

Burundi yêu cầu đóng cửa văn phòng đại diện của LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 20/11, Burundi đã đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp quốc đóng cửa văn phòng đại diện vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 26/2/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trong thông báo được một quan chức ngoại giao cấp cao của Burundi xác nhận, Bộ Ngoại giao nước này đã gửi đề nghị cho Tổng thư ký LHQ về việc đóng cửa chính thức văn phòng đặc phái viên vào ngày 31/12/2020.

Theo Bộ Ngoại giao Burundi, sự hiện diện chính trị của LHQ không còn phù hợp do tình hình hiện tại đã ổn định và cuộc bầu cử gần đây đã dẫn đến quá trình chuyển đổi chính trị.

Bộ Ngoại giao Burundi khẳng định quyết định kể trên thể hiện chủ quyền và không thể thay đổi được. Nước này không còn cần 1 văn phòng được tồn tại dựa trên ý chí của một số cường quốc nước ngoài.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức này thêm 1 năm do sự ổn định của Burundi còn rất mong manh. 

Văn phòng đặc phái viên LHQ được thành lập năm 2016 để theo dõi tình hình căng thẳng ở Burundi, đất nước đã rơi vào khủng hoảng chính trị 1 năm trước đó, khi Tổng thống Pierre Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 đầy tranh cãi.

Theo nhận đinh của một số nhà ngoại giao quốc tế, quyết định của Burundi có thể là nhằm mục đích đàm phán mối quan hệ chính trị linh hoạt hơn với LHQ.

Bộ Ngoại giao Burundi khẳng định phát triển kinh tế, xã hội là yếu tố hàng đầu và duy nhất để cần tới sự hỗ trợ của LHQ.

Quang Trường (TTXVN)