10:09 23/10/2012

'Buôn' tiền giả, lĩnh án tù

Sáng qua 22-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Cường (SN 1981, trú tại thôn Khòn Chang) và Bùi Văn Dụng (SN 1980, trú tại thôn Phai Sen) đều ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cùng mức án 14 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Sáng qua 22-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Cường (SN 1981, trú tại thôn Khòn Chang) và Bùi Văn Dụng (SN 1980, trú tại thôn Phai Sen) đều ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cùng mức án 14 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.


Trước đó, ngày 10-7, Hoàng Văn Cường và Bùi Văn Dụng chung nhau tiền đến huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang mua xe ôtô.



Tang vật trong một vụ tiêu thụ tiền giả. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.



Tại đây, người đàn ông tên Hương (chưa xác định được nhân thân) làm quen với Cường và Dụng rồi nhờ tìm giúp mối để mua tiền giả.

Khi về Lạng Sơn, Cường và Dụng bàn nhau lên cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) tìm “nguồn hàng” cho Hương.

Cường và Dụng đã “móc nối” được với người đàn ông tên Kiệt, khoảng 40 tuổi (quốc tịch Trung Quốc) để mua tiền giả.

Mua được, chiều 24-7, cả hai đem 300 triệu đồng tiền giả xuống ga Hà Nội giao cho “đối tác”.

Trong lúc hai bên đang thực hiện hành vi giao dịch, mua bán tiền giả thì Cường và Dụng bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang.



Theo Anninhthudo.vn