05:10 20/05/2016

Buôn làng Tây Nguyên mong chờ ngày hội non sông

Dù ở các xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy; Bờ Y, Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã có mưa dông giải tỏa “đại hạn” nhưng cái “nóng” của ngày bầu cử Quốc hội Khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp không hạ nhiệt mà tăng từng ngày.

Băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ảnh Viết Tôn.
 
 Trên các buôn, làng Tây Nguyên, ngày hội non sông tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ khai hội.
 
Có mặt tại đội 2 thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 78 (Binh đoàn 15), điểm bầu cử số 8 xã Mô Rai huyện Sa Thầy và UBND xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi chúng tôi chứng kiến đông đảo bà con các dân tộc Kinh, K.Dong, Bờ Râu, Tày, Nùng… đến xem tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên. Tại các tổ bầu cử, danh sách, tiểu sử các ứng cử viên được Ban bầu cử niêm yết công khai, đặt ở những nơi trang trọng tạo thuận tiện cho người dân theo dõi.
Cử tri xã Mo Rai, huyện Sa Thầy tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng lắng nghe công tác tuyên truyền về cầu cử. Ảnh Cao Nguyên-TTXVN
 
Thiếu tá Bùi Xuân Tuy, Phó phòng Chính trị Đoàn kinh tế quốc phòng 78 cho biết: Những ngày này, đơn vị đang tập trung lập, rà soát, bổ sung danh sách cử tri để chuẩn bị cho ngày bầu cử. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thông báo cho toàn thể cán bộ chiến sỹ, công nhân viên người lao động trong đơn vị nắm được danh sách của người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Cùng với đó, công tác trang trí ở các tổ bầu cử cũng đã hoàn thành, để sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.
Xe truyền thanh lưu động tuyên truyền về ngày bầu cử trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ảnh Viết Tôn.
 
Những ngày qua, công tác tuyên truyền được Hội đồng bầu cử từ tỉnh đến huyện, xã chú trọng truyền thông tới tận các buôn, làng, hộ gia đình. Người mong muốn từ những lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những ứng cử viên ưu tú nhất; đem tiếng nói của buôn làng đến với Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền các cấp. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri.
Cán bộ UBND xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi kiểm tra con dấu phục vụ ngày bầu cử. Ảnh Viết Tôn.
 
Già A Blong - già làng Xọp, xã Mô Rai cho biết: "Nhìn chung mấy tháng nay, già làng cũng như thôn trưởng tuyên truyền bà con làm sao lựa chọn những đại biểu xứng đáng có đức, có tài để sau này lãnh đạo, chỉ đạo cả xã nói chung và thôn này nói riêng. Bà con mong muốn lựa chọn những người có đức, có tài. Từ ngày 15/5 đến ngày 22/5, bà con trong làng không ai đi xa khỏi địa bàn, không được uống rượu, bia; riêng ngày 22/5, bà con sẽ đến các tổ bầu cử tự tay cầm lá phiếu đi bầu".
Cán bộ UBND xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi kiểm tra phiếu bầu cử chuẩn bị phát cho cử tri. Ảnh Viết Tôn.
 
Có mặt tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, chị Y Ly Sa, chia sẻ: "Là cử tri đại diện cho đồng bào dân tộc K.Dong, chúng tôi cũng muốn lựa chọn ra những đại biểu đại diện cho lợi ích của đồng bào cũng như nhân dân trên địa bàn xã vùng sâu, vùng xa nơi biên giới. Cử tri chúng tôi mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi trúng cử sẽ mang tiếng nói của cử tri đề nghịtới Nhà nước tiếp tục quan tâm tới đồng bào dân tộc, có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, xây dựngtrên quê hươngcủamình".

Băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử trên địa bàn thành phố Kon Tum. Ảnh Viết Tôn.

Theo ông Nguyễn Kim Thái, Phó Bí thư Huyệnủy Sa Thầy, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Mô Rai nói riêng và huyện Sa Thầy nói chung cơ bản đã hoàn thành. Hiện chính quyền các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, nắm rõ các tiểu sử cácứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cũng như Luật bầu cử. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự ở các điểm bầu cử nói chung và trên địa bàn nói riêng.

Đến ngày 20/5, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng. Theo Thông báo số 334/HĐBCQG-VP của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc cho phép bầu cử sớm, tỉnh Kon Tum có 20 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Đắk Glei, Sa Thầy được tổ chức bầu cử vào ngày 21/5 (sớm hơn một ngày) so với ngày bầu cử toàn quốc. Các địa phương được tổ chức bầu cử sớm đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực bỏ phiếu sớm đảm bảo quy định.

 
Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực và khẩn trương của toàn hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum, tin tưởng rằng ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Kon Tum sẽ thành công tốt đẹp. Cử tri là đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đi cầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền lợi của mình, mang tiếng nói tới Đảng và Nhà nước. Ngày hội non sông trên cá buôn làng Tây Nguyên đã sẵn sàng.
 
Viết Tôn - Cao Nguyên