01:13 27/01/2022

Buổi diễu binh rực rỡ sắc màu nhân Ngày Cộng hòa tại Ấn Độ

Hàng nghìn người dân Ấn Độ đã tập trung tại một đại lộ ở New Delhi để được tận mắt theo dõi màn diễu binh thể hiện sức mạnh quân sự và đa dạng văn hóa của nước này nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Cộng hòa.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ diễu hành trong Ngày Cộng hòa. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera cho biết trong năm nay sự kiện rực rỡ sắc màu này đã phải áp dụng nhiều hạn chế do dịch COVID-19. Chỉ những người trưởng thành đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 và thanh thiếu niên trên 15 tuổi đã tiêm tối thiểu 1 liều vaccine được phép tham dự sự kiện.

Gần 500 học sinh, vũ công dân gian, cảnh sát và binh sĩ cùng người biểu diễn đã tham gia buổi diễu binh từ phủ Tổng thống qua đại lộ Rajpath rợp bóng cây ngày 26/1.

Tổng thống Ram Nath Kovind đã có mặt để theo dõi sự kiện. Cuộc diễu binh kéo dài 90 phút kết thúc bằng sự phô diễn của 75 chiến đấu cơ cùng máy bay vận tải và trực thăng (video dưới, nguồn: RT).

 

Chú thích ảnh
Buổi diễu binh diễn ra muộn hơn 30 phút so với dự kiến để đảm bảo tầm nhìn tốt hơn cho người tham dự. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trao đổi với cận vệ Tổng thống tại buổi diễu binh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Các vũ công tham gia buổi diễu binh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Đội trình diễn trên xe mô tô của cảnh sát Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Xe tăng Arjun xuất hiện trong diễu binh. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Những người tham dự lễ diễu binh đều phải đảm bảo đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP

Trước đó, cùng ngày 26/1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm Đài tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia ở New Delhi nơi ông đặt vòng hoa và bày tỏ lòng thành kính.

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, năm nay số người dự lễ diễu binh đã giảm xuống chỉ còn 8.000 người so với năm 2020 là 25.000 người. Không có khách mời nước ngoài nào tham dự buổi diễu binh năm nay.

Ngày Cộng hòa đánh dấu mốc thời điểm Hiến pháp Ấn Độ có hiệu lực vào ngày 26/1/1950.

Hà Linh/Báo Tin tức