07:22 02/07/2026

Bước tiến mới của khu vực tư nhân Ấn Độ trong chinh phục vũ trụ 

Công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Skyroot Aerospace của Ấn Độ ngày 2/7 cho biết, sẽ tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Vikram-1 trong khoảng thời gian từ ngày 12/7 - 4/8. Đây là tên lửa quỹ đạo đầu tiên do khu vực tư nhân Ấn Độ tự phát triển. 

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan trên đảo Sriharikota, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, tên lửa Vikram-1 sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh. Đây là bãi phóng của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO). Tên lửa cao tương đương tòa nhà 7 tầng, được thiết kế để đưa các vệ tinh nhỏ với khối lượng khoảng 300-350 kg lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Skyroot Aerospace, ông Pawan Kumar Chandana gọi đây là “thời khắc lịch sử” đối với ngành không gian Ấn Độ. Viết trên mạng xã hội, ông Chandana nêu rõ “giấc mơ táo bạo” ngày nào nay đã hiện diện trên bệ phóng và Vikram-1 sẽ trở thành biểu tượng mới cho năng lực công nghệ của khu vực tư nhân Ấn Độ.

Chuyến bay sắp tới không chỉ nhằm kiểm chứng khả năng đưa tải trọng lên quỹ đạo, mà còn đánh giá các hệ thống then chốt như động cơ đẩy, dẫn đường, điều khiển bay và tách tầng. Nếu tiến hành một vài lần thử nghiệm thành công, Skyroot sẽ chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại toàn diện để cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh nhỏ cho khách hàng trong và ngoài nước.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của ngành không gian Ấn Độ kể từ khi New Delhi mở rộng cửa cho khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào lĩnh vực vốn lâu nay do nhà nước dẫn dắt. Năm 2022, Skyroot từng phóng thành công Vikram-S, tên lửa cận quỹ đạo tư nhân đầu tiên của Ấn Độ, mở đường cho thế hệ tên lửa quỹ đạo Vikram-1 hiện nay.

Những năm gần đây, Ấn Độ liên tục khẳng định vị thế là một cường quốc không gian chi phí thấp. Thành công của sứ mệnh Chandrayaan-3 vào tháng 8/2023 giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới hạ cánh thành công tàu vũ trụ không người lái xuống Mặt Trăng, tạo thêm động lực cho tham vọng không gian của New Delhi.

Hiện Ấn Độ có hơn 400 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực không gian, hoạt động từ chế tạo vệ tinh nhỏ, phóng thương mại, dữ liệu viễn thám đến linh kiện, cảm biến và ứng dụng không gian. Ngành công nghiệp không gian vũ trụ của nước này hiện được định giá khoảng 8 tỷ USD, chiếm khoảng 2-3% thị trường toàn cầu. Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng quy mô ngành sẽ tăng lên 40-50 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Trong bối cảnh nhu cầu phóng vệ tinh nhỏ trên thế giới tăng mạnh, Vikram-1 được kỳ vọng giúp Ấn Độ "chen chân" sâu hơn vào chuỗi giá trị không gian toàn cầu. Nếu thành công, chuyến bay này không chỉ là thắng lợi của Skyroot Aerospace, mà còn là tín hiệu cho thấy khu vực tư nhân Ấn Độ đã sẵn sàng bước ra khỏi vai trò hỗ trợ để trở thành lực lượng trực tiếp chinh phục không gian vũ trụ.

Quang Trung (TTXVN)