08:14 26/08/2016

Bước ngoặt trong lịch sử hàng không Mỹ-Cuba

JetBlue sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên của Mỹ nối lại tuyến bay dịch vụ thương mại tới Cuba sau hơn 50 năm, với chuyến bay từ sân bay Fort Lauderdale, tại bang Florida tới thành phố Santa Clara, miền Trung Cuba vào ngày 31/8 tới.

JetBlue được cấp phép tới thành phố Santa Clara, miền Trung Cuba vào ngày 31/8 tới. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới ngày 25/8, Thứ trưởng Bộ Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez khẳng định việc khôi phục các chuyến bay thẳng định kỳ giữa Mỹ và Cuba là một "bước tiến tích cực", đóng góp vào tiến trình cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Trong thông cáo chính thức đưa ra hồi cuối tháng trước, JetBlue cho biết giá vé chiều đi trên tuyến bay tới Santa Clara sẽ là 99 USD. Trong thời gian đầu khai thác, tuyến bay này sẽ có tần suất 3 lần/tuần vào thứ Hai, Tư và Sáu, và sẽ trở thành chuyến bay hàng ngày từ 1/10. JetBlue đã mở khóa tập huấn nhân viên tại Santa Clara, và đang chờ cấp phép các tuyến bay tới hai thành phố miền Trung khác là Camagüey và Cienfuegos vào tháng 11.

Sau đó một tuần, hãng hàng không Mỹ American Airlines sẽ thực hiện các chuyến bay đầu tiên của mình từ thành phố Miami tới Santa Clara, Camagüey, Cienfuegos, Holguín và Varadero. Như vậy, sau ngày 31/8, sẽ có tổng cộng 110 chuyến bay định kỳ mỗi ngày từ Mỹ tới 9 sân bay của Cuba, trong đó phần lớn đã được chính phủ hai nước cấp phép.

Trước đó, ngày 20/8 vừa qua, chính phủ Cuba đã thông qua những thủ tục cuối cùng cho phép 2 hãng hàng không dân dụng Mỹ là American Airlines và JetBlue thực hiện các chuyến bay thương mại định kỳ tới đảo quốc Caribe này.

Ngày 7/7, chính phủ Mỹ đã cho phép 8 hãng hàng không thương mại nước này được mở các tuyến bay tới Cuba, gồm Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines và United Airlines.

TTXVN/Tin Tức