Ban hành nghị quyết mới chỉ là công việc ban đầu, để tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” - có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, là yếu tố sống còn quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chủ trương đúng, dân tự nguyện
Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Từ nhiều năm nay, tại khu vực "Ao cá Bác Hồ" ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị nhiều hộ gia đình xung quanh lấn chiếm, tự ý sử dụng diện tích đất tại đây. Thực hiện mục tiêu của Đảng bộ phường “phấn đấu đến năm 2030, phường Vĩnh Tuy có hạ tầng đô thị hiện đại, thương mại, dịch vụ phát triển với tỷ trọng ngày càng cao. Đến năm 2045, trở thành phường phát triển bền vững, giàu đẹp, đô thị hiện đại có tính kết nối cao đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô”, UBND phường đã lên kế hoạch giải tỏa khu vực này để trả lại cảnh quan cho khu vực, xây dựng công viên, khu tập thể dục… cho người dân xung quanh được hưởng nhiều tiện ích.
Ban đầu, chủ trương này của UBND phường Vĩnh Tuy vấp phải sự phản ứng của không ít hộ dân tại đây. Họ cho rằng đã sinh sống ở đây hàng chục năm mà không bị thu hồi, giải tỏa hay nhắc nhở gì, một số gia đình đã xây dựng công trình kiên cố, tổ chức các hoạt động kinh doanh… nên rất khó khăn trong việc thu hồi diện tích bị lấn chiếm. Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều lần họp tổ dân phố, công khai dự án và các công trình công cộng, vườn hoa, khu vui chơi… phục vụ lợi ích cộng đồng để người dân ở đây hiểu và đồng thuận. Sau khi được chính quyền phường vận động, giải thích, thuyết phục, ngày 29/9/2025, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ hoặc phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ phần xây dựng, lắp đặt không phép trên diện tích đất ở quanh hồ khu vực tiếp giáp với ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. Nhiều gia đình không chỉ tự tháo dỡ các lều lán, nhà tạm, thu dọn toàn bộ các vật dụng cá nhân mà còn tham gia tuyên truyền, vận động các gia đình khác trong khu vực cùng thực hiện.
Bà Dương Thị Muống (68 tuổi) vừa là xã viên Hợp tác xã Vĩnh Thành, vừa là người dân sinh sống tại cuối ngõ 622 (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), là một hộ dân phải tháo dỡ các công trình tạm trong đợt này. Bà Muống cho biết: "Tình trạng lấn chiếm là có thật và chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh việc tháo dỡ, giải tỏa theo quy định của phường. Tuy nhiên, chúng tôi có nguyện vọng mong chính quyền phường phải thực hiện một cách công bằng và nghiêm túc. Chúng tôi đã tự nguyện tháo dỡ thì những hộ gia đình có phần sử dụng, lấn chiếm khác cũng phải tháo dỡ, nhà nào vi phạm cũng phải phá dỡ"...
Với tổng diện tích trên 30.000m2, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, vị trí khu vực "Ao cá Bác Hồ" trở thành điểm kết nối cơ sở hạ tầng với các khu đô thị lân cận, tạo cảnh quan, diện mạo phát triển đô thị mới cho phường Vĩnh Tuy, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thể dục thể thao cho nhân dân trong phường.
Sức mạnh đồng thuận “dân làm, dân giám sát”
Ở góc ngã ba Trần Phú – Lý Nam Đế, giáp với khu vực cà phê đường tàu (thuộc phường Hoàn Kiếm) có một khu vực quanh gốc cây to thường xuyên bị khách vãng lai, lái xe Grab, người buôn bán dạo… đi qua và vứt rác, phế thải vật liệu xây dựng, phóng uế bừa bãi, gây mất vệ sinh công cộng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Tình trạng này kéo dài nhiều năm liền mà không có cách nào giải quyết triệt để. Thấy vậy, ông Trịnh Thanh Phi, Đại tá, cựu chiến binh 79 tuổi, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Cửa Đông 2, phường Hoàn Kiếm đã bàn với Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Cửa Đông 2 là ông Nguyễn Văn Ngọc đưa ra họp bàn tại Chi bộ và thống nhất chủ trương vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp, chung tay giữ gìn vệ sinh chung.
Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Ngọc cho biết, ông cùng các đảng viên trong chi bộ vận động các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ, mua vật liệu xây dựng, nhờ công nhân trong khu vực đổ bê tông sạch sẽ quanh khu vực gốc cây, dựng rào chắn… để ngăn người dân và khách qua đường vứt rác thải, phóng uế bừa bãi. Ông Ngọc vận động người dân quanh đó cho lắp camera để cùng bà con trong tổ theo dõi, giám sát, phát hiện người cố tình vi phạm, nhắc nhở hoặc xử phạt nếu mắc lỗi nhiều lần. Dần dần, khu vực này trở nên sạch sẽ, quang đãng, không còn tình trạng vứt rác, phế thải bừa bãi, người dân trong tổ đồng thuận và tin tưởng vào sự chỉ đạo cũng như hành động thực tế của chi bộ.
Tưới nước rửa đường trên phố Lê Duẩn (Hà Nội). Ảnh: TTXVN phát
Chủ trương tuy nhỏ nhưng hiệu quả lớn, không chỉ giúp giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực mà còn giúp người dân thêm hiểu, thêm tin hoạt động, chủ trương của chi bộ. Qua đó góp phần tạo sự gắn bó, đoàn kết nhân dân trong tổ, cùng chung sức xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu; đồng thời thể hiện tính đúng đắn của các chủ trương của Đảng khi hướng về dân, nghĩ về dân và đến gần dân.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Trịnh Thanh Phi cho rằng, có một số chủ trương, Nghị quyết của Đảng chưa đến hoặc không đến được với người dân thường là do chủ trương, Nghị quyết đó đặt vấn đề không sát thực tiễn cuộc sống. Người dân không thấy lợi ích thiết thực và cộng đồng trong đó. Mặc khác, cũng có thể do việc phổ biến quán triệt nghị quyết qua loa, hời hợt, làm cho xong; triển khai nghị quyết chung chung, không rõ giải pháp, biện pháp, cách thức thực hiện, phân công người phụ trách, các điều kiện cần và đủ để thực hiện nghị quyết không đảm bảo. Đó là chưa kể tới việc phổ biến nghị quyết xong nhưng cấp ủy và người quản lý không bám sát tiến độ, kết quả thực hiện kiểu được chăng hay chớ thì thường nghị quyết đó thất bại, không có sức sống.
Theo Đại tá Trịnh Thanh Phi, để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và thực hiện Nghị quyết của Đảng trước hết các cấp ủy đảng phải bám sát phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Các cấp ủy đảng cần mở rộng thực thi dân chủ bằng nhiều kênh, nhiều cách thu nhận ý kiến, băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của dân (đối thoại với dân, nêu vấn đề thu nhận thư góp ý, tọa đàm với người có uy tín, chuyên gia…) để xây dựng nghị quyết. Có thể chỉ ra nhiều ví dụ như các Nghị quyết về: Giải quyết ô nhiễm môi trường, chống ngập úng ở đô thị, ách tắc giao thông, mua nhà ở xã hội, vận động hiến đất để mở rộng đường nông thôn… đều thành công nếu như lắng nghe, đồng hành cùng nhân dân trong việc triển khai thực hiện và giám sát kết quả thực hiện. “Người dân khi thấy chủ trương của Đảng nhằm mục đích phục vụ nhân dân, khi giám sát thấy việc thực hiện chủ trương là nghiêm túc và có hiệu quả…, chính người dân sẽ đồng lòng thực hiện và ủng hộ nhất quán chủ trương, chính sách đó của Đảng”, Đại tá Trịnh Thanh Phi nhấn mạnh.
Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) nằm giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội, kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả hoạt động của cấp chính quyền cơ sở trong việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết "ý Đảng - lòng dân". Sự đồng lòng của nhân dân chính là nền tảng, là thước đo niềm tin với Đảng, củng cố sức mạnh tổng hợp của Đảng, tạo thế và lực vững chắc để Đảng lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh.