09:18 25/09/2025

Bước chuyển mình lớn của thị trường tài chính Việt Nam

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) năm 2025 được tổ chức chiều 25/9, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đề ra mục tiêu rất lớn trong bối cảnh biến động của thế giới với mức tăng trưởng kinh tế từ 8,3 - 8,5% năm nay để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Đây là thách thức với Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2025. Ảnh: Chí Cường

“Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, cả chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ đều đang theo hướng mở rộng để hỗ trợ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh hơn nữa quyết tâm và đổi mới mô hình tăng trưởng”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết. Bộ Tài chính đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cố vấn từ các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ… không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư mà còn tạo niềm tin và sự ổn định cho cả hệ thống tài chính.

“Kỷ nguyên mới - Sức bật mới” là chủ đề ý nghĩa và kịp thời, phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức, những căng thẳng thương mại, bất ổn chính trị ở một số quốc gia khu vực kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh toàn cầu.

Thị trường tiền tệ tài chính quốc tế cũng đang biến động một cách khó lường. Nhiều nền kinh tế đã phải nới lỏng chính sách để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng. 

Hướng tới kỷ nguyên mới, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, thị trường tài chính Việt Nam đang đứng trước những bước chuyển mình quan trọng, nổi bật là hàng loạt thể chế. Thị trường chứng khoán đang đứng trước ngưỡng cửa được nâng hạng, tài sản mã hoá đã được pháp lý hoá, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

“Đây là những hành lang pháp lý quan trọng để Việt Nam tham gia vào thị trường trung tâm tài chính khu vực và thế giới. Hàng lang pháp lý về tài chính cũng không ngừng được hoàn thiện, đóng vai trò quan trọng tạo nên sức bật mới cho thị trường, mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro về quản lý hệ thống, yêu cầu tầm nhìn dài hạn”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh về kế hoạch thành lập Trung tâm tài chính với mục tiêu đến cuối năm nay, trung tâm tài chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được hình thành và vận hành, kỳ vọng tạo nên bước đột phá.

Theo đó, bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ thông qua 8 Nghị định liên quan đến Trung tâm tài chính của các Bộ, ngành, các địa phương cũng đang quyết liệt xây dựng hệ sinh thái để hỗ trợ. Mục tiêu không chỉ là hình thành những khu tài chính hiện đại mà phải kết nối được mạng lưới tài chính Việt Nam với khu vực và toàn cầu, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính quốc tế. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong bối cảnh có nhiều biến số và cơ hội đan xen này, Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò của đội ngũ cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Những biến động và cải cách tài chính đang mang lại cơ hội sinh lời cao nhưng cũng đi kèm rủi ro, do đó nhà đầu tư cần sự song hành của các cố vấn chuyên nghiệp.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025. 

Tại Diễn đàn VWAS 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức chiều 25/9, ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn cho biết, năm 2025 đánh dấu sự bắt đầu của Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Nền kinh tế đang chuyển mình sâu sắc với 7 Nghị quyết chiến lược mà Đảng và Chính phủ đang triển khai, bao gồm các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế. 

“Từ đầu năm đến nay, kinh tế trong nước tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát tốt, lãi suất và tỷ giá ổn định, giải ngân đầu tư công có bước chuyển biến tích cực, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng khá mạnh… Đặc biệt, những đột phá về thể chế, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy mang lại rất nhiều kỳ vọng cho người dân, doanh nghiệp”, Trưởng Ban Tổ chức Diễn dàn cho biết.

Trong chặng đường bước vào kỷ nguyên mới, thị trường tài chính sẽ không chỉ là nơi huy động và phân bổ vốn, mà còn là động lực chính cho sự phát triển. Việc đa dạng các sản phẩm đầu tư mới sẽ giúp thị trường tài chính Việt Nam vươn lên tầm cao mới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện. 

Thực tế, từ đầu năm đến nay, thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Cụ thể, thị trường chứng khoán phá vỡ mọi mốc kỷ lục, VN-Index vượt 1.700 điểm và thị trường đang đứng trước ngưỡng cửa nâng hạng. Trung tâm Tài chính quốc tế đang từng bước được hình thành, về tài sản mã hóa, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9, mở đường cho các lớp tài sản mới ở Việt Nam.  

Theo Ban Tổ chức Diễn đàn, hàng loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản thời gian qua đồng thời với chính sách thắt chặt đầu cơ thời gian tới đang tạo bước đệm cho thị trường bất động sản chuyển từ đầu cơ sang mô hình phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả hơn… Đặc biệt, Chính phủ đang tích cực gỡ vướng cho gần 3.000 dự án gặp khó khăn pháp lý, nếu khai thông được, sẽ có thêm 235 tỷ USD được đưa vào nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng. 

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc