Ngày 15/8, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho sự phát triển của bóng chuyền Thủ đô.
Việc thành lập Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ chuyên nghiệp hoá công tác quản lý, đồng bộ hoá hệ thống đào tạo và khai phá, phát triển tiềm năng to lớn của bóng chuyền Hà Nội từ phong trào tới đỉnh cao.
Các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
Đại hội có sự tham dự của của các lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội, Ban Vận động thành lập Liên đoàn Bóng chuyền tshành phố Hà Nội và các hội viên.
Theo BTC, trong những năm qua, bóng chuyền Hà Nội đã cho thấy sức sống mạnh mẽ với một nền tảng phong trào rộng khắp. Thủ đô hiện là nơi luyện tập và thi đấu của 8 đội bóng chuyền chuyên nghiệp (4 nam, 4 nữ) - những con số rất tiềm năng. Đặc biệt, phong trào bóng chuyền hơi của Hà Nội đang đứng đầu cả nước.
Về thành tích cao, bóng chuyền Hà Nội đã có những dấu ấn đáng ghi nhận như tấm huy chương đồng dành cho nam tại Giải vô địch quốc gia năm 2022 và suất thăng hạng của đội nữ năm 2024. Đội tuyển trẻ nam cũng vừa giành huy chương bạc tại Giải vô địch trẻ quốc gia vào tháng 5 năm 2025. Hàng năm, bóng chuyền Hà Nội đều có vận động viên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Tuy nhiên, những thành tựu này chưa phản ánh hết tiềm năng của bóng chuyền Thủ đô. Hoạt động bóng chuyền vẫn còn tồn tại những thách thức lớn. Đó là việc công tác đào tạo trẻ chưa có hệ thống, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa cá tuyến từ học đường, câu lạc bộ đến đội tuyển chuyên nghiệp. Cùng với đó, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu, thậm chí, đội tuyển Hà Nội phải thuê địa điểm tập luyện. Nguồn lực tài chính cũng đang phụ thuộc lớn vào ngân sách, trong khi công tác xã hội hoá chưa hiệu quả. Điều này thể hiện qua việc các đội tuyển Hà Nội là đội duy nhất không có ngoại binh tại Giải vô địch quốc gia.
"Trong bối cảnh đó, Liên đoàn bóng chuyền thành phố Hà Nội ra đời, gánh vác sứ mệnh lịch sử: Trở thành cầu nối, kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững, giải quyết các tồn tại và đưa bóng chuyền Thủ đô vươn tầm cao mới", đại diện BTC chia sẻ.
Ông Trần Đức Phấn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn bóng chuyền thành phố Hà Nội nhiệm kỳ thứ nhất.
Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 5 người. Bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và nội dung Số Việt được bầu làm Chủ tịch; ông Nguyễn Việt Hoà, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc Gia Hà Nội được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực; Ông Bùi Đình Lợi, Trưởng Bộ môn Bóng chuyền Hà Nội được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Đây là những cá nhân tâm huyết, đủ năng lực và uy tín để dẫn dắt Liên đoàn trong giai đoạn mới.
Ban Thường vụ (từ trái qua phải): Ông Đỗ Xuân Duyệt - ông Bùi Đình Lợi - bà Trần Thuỳ Chi - ông Nguyễn Việt Hoà - ông Đào Tiến Dân.
Đại hội đã đạt được sự thống nhất cao trong việc thông qua 3 định hướng chiến lược quan trọng cho nhiệm kỳ 2025-2030:
Phát triển bóng chuyền thành tích cao: Xây dựng lộ trình đào tạo vận động viên trẻ từ cấp cơ sở lên đội tuyển; nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển nam-nữ để có thể cạnh tranh giành thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, quốc tế, có nhiều vận động viên ưu tú khoác áo đội tuyển quốc gia. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thứ nhất có 01 đội bóng chuyền vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia.
Đẩy mạnh bóng chuyền phong trào và học đường: Đây được coi là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, với các trường học để tổ chức Giải Bóng chuyền học sinh, sinh viên, tạo một hệ thống thi đấu chuyên nghiệp hơn cho khối học đường; xây dựng câu lạc bộ bóng chuyền trong trường, đưa bóng chuyền vào chương trình giáo dục thể chất. Liên đoàn cũng phối hợp với các địa phương, mở rộng và chuẩn hoá các giải đấu phong trào cho nhiều đối tượng, thúc đẩy phong trào bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, tạo sự gắn kết trong cộng đồng bóng chuyền.
Thúc đẩy xã hội hoá nguồn lực: Đa dạng hóa nguồn lực thông qua các chương trình kết nối cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh các giải đấu và đội tuyển để thu hút nhà tài trợ và người hâm mộ, tạo ra các giải đấu có tính thương mại cao; vận động tài trợ dài hạn và ngắn hạn, tạo nguồn quỹ ổn định và tự chủ cho hoạt động của Liên đoàn, qua đó nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo HLV và VĐV.
Đây là những định hướng phù hợp với xu thế phát triển của bóng chuyền Thủ đô và cả nước, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Liên đoàn vừa được bầu.
Phát biểu bế mạc, bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội chia sẻ: “Với vinh dự và trách nhiệm của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội, tôi xin cam kết cùng Ban Chấp hành khóa I đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó”.
Sự ra đời của Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là cam kết của một tập thể tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược vì tương lai bóng chuyển Thủ đô. Với sự đoàn kết, một lộ trình bài bản và sự chung tay của các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp và người hâm mộ, chúng ta có quyền tin tưởng bóng chuyền Hà Nội sẽ bước vào một chặng đường phát triển rực rỡ, xứng đáng với truyền thống và vị thế của thể thao Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.