12:19 03/12/2025

'Bụng bia' và những hiểm họa tiềm ẩn với sức khỏe nam giới

“Bụng bia” làm tăng nguy cơ tổn thương tim nhiều hơn so với tích mỡ ở bất kỳ vùng nào khác trên cơ thể, đặc biệt là ở nam giới.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đó là kết luận của một nghiên cứu cho thấy mỡ quanh vòng eo có liên quan đến những biến đổi bất lợi trong cấu trúc tim.

Những phát hiện được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội X-quang Bắc Mỹ (RSNA) gần đây giải thích rằng mỡ bụng có thể khiến tim bơm ít máu hơn, dẫn đến suy tim.

Tác giả nghiên cứu, bác sĩ Jennifer Erley tại Trung tâm Y tế Đại học Hamburg-Eppendorf (Đức) lý giải: “Nó dường như dẫn đến một dạng tái cấu trúc tim có khả năng gây bệnh lý, phì đại đồng tâm, trong đó cơ tim dày lên nhưng kích thước tổng thể của tim không tăng, dẫn đến thể tích tim nhỏ hơn. Trên thực tế, các buồng tim bên trong giảm kích thước, do đó tim chứa và bơm ít máu hơn. Tình trạng này làm giảm khả năng thư giãn đúng cách của tim, cuối cùng có thể dẫn đến suy tim”.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của một nghiên cứu dân số dài hạn đang được tiến hành tại Đức và nghiên cứu hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) tim mạch của 2.244 người trưởng thành từ 46 đến 78 tuổi, không mắc bệnh tim mạch. Họ đã tính đến chỉ số BMI của những người tham gia và tỷ lệ eo-hông (WHR) - thước đo vòng eo để tính toán tình trạng béo phì vùng bụng.

Theo BMI, 69% nam giới và 56% nữ giới trong nghiên cứu bị thừa cân hoặc béo phì. Sử dụng WHR, 91% nam và 64% nữ được xếp vào nhóm béo phì theo tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Họ phát hiện BMI thường liên quan đến tình trạng buồng tim mở rộng, trong khi béo phì vùng bụng có liên quan đến tình trạng cơ tim dày lên và thể tích buồng tim nhỏ hơn. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu nhận thấy những thay đổi về cấu trúc tim rõ rệt hơn ở nam giới, ngay cả sau khi đã tính đến các yếu tố nguy cơ, bao gồm tăng huyết áp động mạch, hút thuốc, tiểu đường và cholesterol. Thừa cân, đặc biệt là vùng eo, có thể dẫn đến tích tụ mỡ trong động mạch và các cơ quan chính, làm tăng nguy cơ huyết áp cao, cholesterol cao và tiểu đường tuýp 2.

Theo giải thích của Quỹ Tim mạch Anh, nếu các động mạch dẫn máu đến tim bị tổn thương và tắc nghẽn, nó có thể dẫn đến đau tim. Nếu điều này xảy ra ở các động mạch dẫn máu đến não, nó có thể dẫn đến đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ mạch máu.

Tuy nhiên, nam giới có xu hướng tích trữ mỡ ở vùng bụng nhiều hơn phụ nữ, khiến họ có nguy cơ cao hơn. Giáo sư Naveed Sattar tại Đại học Glasgow chia sẻ với tờ The Independent (Anh): “Nam giới tích trữ mỡ ở bụng nhanh hơn phụ nữ, điều đó đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim và suy tim cao hơn phụ nữ. Phụ nữ có khả năng dự trữ chất béo tốt hơn ở da, tay và chân, và lượng mỡ này thường 'bị khóa' lại trong những vùng đó. Trong khi đó, khi mỡ bắt đầu tích tụ ở bụng, nó cũng len vào các cơ quan vốn không nên chứa mỡ, như gan, cơ, tuyến tụy và tim”.

Ông Erley kết luận rằng thay vì tập trung vào việc giảm cân tổng thể, người ở độ tuổi trung niên nên tập trung vào ngăn ngừa tích tụ mỡ ở vùng bụng thông qua tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng và can thiệp y tế nếu cần thiết.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc