09:08 29/09/2017

Bundesliga thất bại toàn diện trên đấu trường châu Âu, chỉ mình Ancelotti bị Hùm xám sa thải

Sau trận thua muối mặt 0-3 trước PSG ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, CLB Bayern Munich đã bất ngờ sa thải HLV người Italy Carlo Ancelotti.

Sau 15 tháng nắm tay nhau, Ancelotti và Bayern Munich đã đường ai nấy đi. Ảnh: AFP

Ông Ancelotti tiếp quản chiếc ghế HLV Bayern hồi tháng 6/2016 thay thế cho người tiền nhiệm Pep Guardiola. Dưới thời của Ancelotti, Hùm xám chỉ giành được 1 danh hiệu vô địch Đức (Bundesliga) cùng 2 siêu cúp Đức. Ở Champions League, Bayern của HLV Ancelotti gây thất vọng khi phải sớm dừng bước tại tứ kết.

Ở mùa giải năm nay, Bayern khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch Bundesliga không tốt khi đứng thứ 3 với 13 điểm sau 6 vòng đấu. Trận thua 0 - 3 trước PSG chính là giọt nước làm tràn ly khiến HLV 58 tuổi này phải ra đi.

4 tháng trước, Ancelotti còn hạnh phúc nâng cao chiếc cúp vô địch Bundesliga mùa giải 2016/2017. Ảnh: DM

Người tạm thời thay thế ông Ancelotti dẫn dắt Hùm xám là trợ lý HLV - cựu danh thủ người Pháp Willy Sagnol. Cựu cầu thủ 40 tuôi người Pháp từng khoác áo Bayern từ năm 2000 - 2009. Hồi tháng 6 vừa qua, Sagnol được bổ nhiệm là trợ lý HLV. Hiện tại, HLV Juergen Klopp của Liverpool và cựu HLV Dortmund - Thomas Tuchel đang là những cái tên được xem xét.

Giám đốc điều hành CLB Bayern Karl-Heinz Rummenigge thông báo trên trang web chính thức của đội bóng: “Thành tích của Bayern Munich từ đầu mùa đến nay không đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo đội bóng. Chúng tôi nhận thấy đã đến lúc đưa ra quyết định chia tay HLV Ancelotti. Đây là một quyết định chuyên nghiệp và đặt lợi ích của Bayern lên trên. Chúng tôi muốn cám ơn Ancelotti và các cộng sự của ông và rất tiếc vì sự chia tay này”.

Đáng chú ý là trong loạt trận đấu trên các đấu trường châu Âu diễn ra vào giữa tuần này, cả 6 đội bóng thuộc Bundesliga đều thất bại hoàn toàn.

Ngoài thất bại của Bayern Munich, cũng trên cùng đấu trường Champions League, Borussia Dortmund nhận trận thua đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid 1-3.

Tiếp sau đó RB Leipzig nhận trận thua 0-2 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trước đội bóng Besiktas.

Chỉ một ngày sau, 3 đội bóng khác của Đức tiếp tục thua trên đấu trường Europa League. Trong loạt trận rạng sáng nay, Hoffenheim thua Ludogorets 1-2; Cologne thua 0-1 ngay trên sân nhà trước FK Crvena và cuối cùng là Hertha Berlin thua đội bóng Thụy Điển Ostersunds 0-1.

Minh Đăng/Báo Tin Tức