02:22 04/02/2025

Bulgaria bác yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP từ chính quyền Trump

Thủ tướng Bulgaria khẳng định nước này đã vượt mức chi tiêu quân sự dự kiến và không có kế hoạch nâng lên 5% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Bulgaria vừa mua loạt máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 4/2 dẫn lời Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov cho biết, nước này đã vượt quá kế hoạch tăng chi tiêu quân sự và sẽ không có đợt tăng mới nào lên mức 5% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tương lai gần.

“Một số lượng đáng kể các nước NATO không đạt được mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP, vì vậy vẫn còn quá sớm để nói về một mức tăng mới. Với việc mua máy bay chiến đấu F-16, Bulgaria đã đạt được 3% GDP (cho quốc phòng), vì vậy Bulgaria đã vượt quá các mục tiêu của EU”, Thủ tướng Zhelyazkov tiết lộ khi tham dự một cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU, Vương quốc Anh và Tổng thư ký NATO.

Bulgaria chỉ đạt 3% GDP cho quốc phòng vào năm 2019, khi nước này trả cho Mỹ 1,2 tỷ USD một lần để mua 8 máy bay chiến đấu F-16 mới. Hai năm sau, chính quyền ở Sofia đã mua thêm 8 máy bay phản lực khác với cùng mức giá, nhưng các khoản thanh toán được chia thành nhiều đợt.

Vào năm 2024, ngân sách quân sự của Bulgaria chiếm khoảng 2,2% GDP, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD.

Bulgaria dự kiến ​​sẽ đạt 2,5% chi tiêu quốc phòng trong ba năm tới do các thỏa thuận lớn về việc mua thiết bị quân sự mới. Trong 6 năm qua, nước này đã ký các thỏa thuận mua thiết bị quân sự của Mỹ trị giá hơn 3 tỷ USD, ưu tiên máy bay chiến đấu và xe bọc thép của Mỹ hơn so với các đối tác châu Âu của họ.

Bulgaria cũng đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội kéo dài hàng thập kỷ, vẫn dựa vào các hệ thống vũ khí thời Liên Xô. Cho đến nay, chỉ có các đối thủ cạnh tranh từ Đức mới đạt được bước đột phá trong các hợp đồng vũ khí do các công ty Mỹ thống trị.

Vào đầu năm 2025, chính phủ mới của Bulgaria, do đảng GERB của cựu Thủ tướng Boyko Borissov chiếm đa số, đã tuyên bố sẽ nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% GDP. Điều này khiến việc tăng đáng kể ngân sách quân sự trong năm nay là không thể.

Vũ Thanh/Báo Tin tức