12:07 25/12/2012

Buenos Aires đón Giáng sinh trong 'chảo lửa'

Với cảm giác nhiệt độ phần lớn thời gian ban ngày ở mức 44 độ C, thậm chí lên tới gần 50 độ vào thời điểm nóng nhất, thủ đô của Argentina thực sự là một “chảo lửa” trong ngày đón lễ Giáng sinh, buộc phần lớn người dân phải “cố thủ” trong nhà để tránh nóng.

Với cảm giác nhiệt độ phần lớn thời gian ban ngày ở mức 44 độ C, thậm chí lên tới gần 50 độ vào thời điểm nóng nhất, thủ đô của Argentina thực sự là một “chảo lửa” trong ngày đón lễ Giáng sinh, buộc phần lớn người dân phải “cố thủ” trong nhà để tránh nóng, và trên các con phố chỉ thưa thớt những người còn phải mua sắm nốt những gì còn thiếu cho dịp lễ có ý nghĩa trọng đại cho những người theo Thiên chúa giáo.

 

Thủ đô Buenos Aires vắng bóng người do nóng! Nguồn: DyN

 

Argentina là quốc gia người dân được nghỉ lễ nhiều nhất thế giới, với 19 ngày trong năm nay, trong đó được “xả hơi” 2 ngày trong dịp Giáng sinh. Sự nóng bức đến mức ngột ngạt khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn, bởi nhiều người trước đó đã rời thủ đô để đi nghỉ tại các trung tâm du lịch trong kỳ nghỉ cuối tuần dài (4 ngày liền) “áp chót” trong năm (vì sẽ nghỉ 4 ngày liền trong cuối tuần tiếp theo nhân năm mới).

 

Cảm giác nóng bức thực ra do độ ẩm tăng cao, kết quả của một khối không khí nóng và ẩm tràn vào quốc gia Nam Mỹ này, vì lúc nóng nhất nhiệt kế cũng chỉ đo được khoảng 39 độ.

 

Hiện tượng thời tiết tương đối bất thường này cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác ở Argentina.

 

Một chuyên gia của Cơ quan khí tượng quốc gia (SMN) cho biết các nhân viên của SMN sẽ lấy số liệu của các năm trước để so sánh (tất nhiên sau khi nghỉ lễ xong!) liệu đợt nóng năm nay có thiết lập kỷ lục hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia về dự báo khí thời tiết tại các đài truyền hình đều thống nhất rằng trong những năm gần đây chưa bao giờ trời lại oi bức như trong dịp Giáng sinh năm nay.

 

Trước tình trạng này, các nhà chức trách liên tục đưa ra những khuyến cáo để người dân, đặc biệt là những người già, trẻ em và phụ nữ mang thai, có cách ứng phó có hiệu quả trước hiện tượng thời tiết không bình thường này.

 

Tuy nhiên, theo SMN, sự nắng nóng sẽ chỉ “nhất thời”, vì đúng vào thời điểm mừng lễ Giáng sinh, có thể xảy ra mưa dông mạnh kèm theo mưa đá, khiến nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt.

 

Quang Sơn