11:17 12/11/2012

Bức xúc ở Trạm thu phí Tào Xuyên

Trạm thu phí Tào Xuyên (Thanh Hóa) được di dời đến địa điểm mới, hiện đang xây dựng dang dở, mới làm được 4/8 làn đường, nhà điều hành được lập tạm bằng các thùng container... Tuy nhiên, đơn vị có trách nhiệm là Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa vẫn cho lắp barie và thu phí từ ngày 12/11/2012

Trạm thu phí Tào Xuyên (Thanh Hóa) được di dời đến địa điểm mới, hiện đang xây dựng dang dở, mới làm được 4/8 làn đường, nhà điều hành được lập tạm bằng các thùng container... Tuy nhiên, đơn vị có trách nhiệm là Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa vẫn cho lắp barie và thu phí từ ngày 12/11/2012.

Mức phí qua Trạm thu phí Tào Xuyên hiện tại thuộc diện đắt nhất toàn quốc với mức vé cao gấp 1,5-2 lần so với các trạm thu phí khác. Sau hơn một tháng dừng hoạt động để triển khai công tác di dời trạm thu phí Tào Xuyên đến địa điểm mới, ngày 12/11, Cty CP BOT đường tránh Thanh Hóa bắt đầu thu phí trở lại.



Theo quan sát của phóng viên TTXVN vào sáng 12/11, điểm thu phí mới tại Km 286+397 QL1A đoạn qua thị xã Bỉm Sơn còn dang dở, chưa có hình hài hoàn chỉnh của một trạm thu phí.

Đường xá lộn xộn như một công trường đang xây dựng dở dang. Theo thiết kế, trạm thu phí sẽ được xây dựng 8 làn đường, tuy nhiên thời điểm hiện tại chỉ mới có 4 làn. Biển chắn, barie, phòng điều hành còn ngổn ngang, trong đó nhà điều hành đang tạm bợ bằng thùng container để nhân viên bán vé tháng và điều hành mua bán vé của các phương tiện vận tải đi qua trạm.

Việc xây dựng trạm thu phí chưa hoàn thành cộng với mức thu phí cao gấp 1,5-2 lần so với các trạm thu phí khác trên toàn quốc đã gây nhiều bức xúc cho các tài xế khi đi qua trạm này. Từ ngày 12/11, trạm này mới bắt đầu thu phí đường bộ, nhưng khi mua vé tháng, phòng bán vé lại bắt lái xe phải trả tiền cả tháng.

Ông Lê Văn Long, một chủ xe ở phường Lam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình bức xúc cho biết: nhà tôi có 5 xe ô tô mua vé tháng mất 6,5 triệu đồng, nhưng hôm nay đã là ngày 12/11, tôi vẫn phải mua vé tháng tính từ ngày 1/11 khiến nhà tôi bị thiệt mất trên 3 triệu đồng. Còn ông Lê Quang Châu, chủ xe ôtô mang biển kiểm soát 35C-00495 bức xúc: chúng tôi đồng ý với việc thu phí, nhưng xây dựng xong rồi hãy thu phí.

Không chỉ bất cập trong việc thu phí tháng, người dân sống ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đang phải dở khóc dở cười với việc mỗi ngày đi qua lại trạm đến cả chục lần và phải đóng phí.

Dự án xây dựng Trạm thu phí mới tại Km286+397 QL1A có tổng mức đầu tư là 75,126 tỷ đồng. Theo đó, công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa đứng ra thu phí tại trạm thu phí mới này để hoàn vốn cho Dự án xây dựng QL1A đoạn đường tránh thành phố Thanh Hóa theo hình thức BOT.



Duy Hưng