12:11 10/12/2014

Bức tường biên giới của Ukraine sẽ ngốn trên nửa tỉ đô

Dự kiến việc xây dựng bức tường ở khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga sẽ cần 4 năm để hoàn thành. Ngân sách xây dựng bức tường này vào khoảng 517,3 triệu USD.

Hãng TASS dẫn lời của Thủ tướng Ukraine Arsenister Arseniy Yatsenyuk trong một cuộc họp chính phủ cho biết, dự kiến việc xây dựng bức tường ở khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga sẽ cần 4 năm để hoàn thành. Ngân sách xây dựng bức tường này vào khoảng 517,3 triệu USD.

Một người đàn ông nói chuyện điện thoại phía sau một bức tường bị đạn pháo bắn thủng ở Donetsk ngày 6/11. Ảnh: Reuters


Bức tường biên giới của Ukraine dự kiến sẽ trải dài 2.300km trên đường biên giới giữa Ukraine và Nga. Ngoài ra, Ukraine sẽ đào thêm một đường hào, rộng 4m và sâu 2m nhằm tăng cường an ninh. Các tháp canh và hệ thống điện cũng sẽ được thiết lập nhằm mục đích giám sát. Bức tường sẽ kéo dài tới vùng biển, và theo TASS, “các hệ thống điều khiển từ xa sẽ được thiết lập tại vùng biển biên giới”.

Trong khi các quan chức Ukraine đang củng cố công tác hậu cần phục vụ việc xây dựng bức tường biên giới, một số quan chức thế giới lại đưa ra phát ngôn phản đối kế hoạch này. Tổng thư kí Hội đồng châu Âu Thorbjorn Jagland đã gọi dự án bức tường biên giới là “không thể chấp nhận được”.

Mặc dù vậy, tỉ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, một chủ ngân hàng và thống đốc của tỉnh Dnipropetrovsk Oblast, đã thể hiện sự đồng thuận với quyết định xây dựng bức tường phòng thủ của Ukraine. Ông là một trong những người đầu tiên tán thành kế hoạch xây dựng này và đã đề nghị đóng góp khoảng 124 triệu USD, dù vẫn không rõ là số tiền trên của ông có thật sự được sử dụng hay không.


Anh Tiếu (Theo Newsweek)