05:07 14/05/2019

Bức ảnh lộ căn cứ Mỹ ở nước ngoài bao vây 'bốn phương tám hướng' Iran

Trong bối cảnh mạng lưới căn cứ rộng lớn của Mỹ bao vây Iran tại hầu hết mọi hướng, câu hỏi được đặt ra là mục tiêu thực sự của Washington là gì khi bất ngờ có những động thái làm căng thẳng leo thang như hiện nay.

Chú thích ảnh
Căn cứ Mỹ ở nước ngoài phân bố dày đặc quanh Iran. Ảnh: Sputnik

Theo Đài Sputnik, tuần qua dư luận thế giới chứng kiến mức độ căng thăng giữa Washington và Tehran leo thang đáng kể sau khi Mỹ tuyên bố triển khai nhóm tàu sân bay tấn công khu vực và cảnh báo Washington sẽ không “nương tay” với Iran nếu quốc gia Cộng hòa Hồi giáo đe dọa tới lợi ích của Mỹ.

Lầu Năm Góc ngày 10/5 tuyên bố việc triển khai nhóm tàu sân bay tấn công nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Trung Đông với hệ thống tên lửa Patriot bổ sung, một tàu tấn công đổ bộ của Thủy quân lục chiến và một tàu đổ bộ bổ sung.

Phản ứng trước động thái từ phía Mỹ, Iran phớt lờ đe dọa cũng như từ chối lời đề nghị đàm phán của Tổng thống Donald Trump. Thậm chí Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) còn tuyên bố Mỹ đã phạm phải sai lầm khi nghĩ rằng có thể bắt ép Tehran đàm phán với những lời đe dọa và lệnh trừng phạt.

Giới chức cấp cao Mỹ cho rằng động thái tăng cường hiện diện của binh sĩ là đòn phản ứng đối với hành vi của Iran.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan gọi việc triển khai tàu sân bay là "tái sắp xếp vũ khí một cách thận trọng để đối phó với mối đe dọa" đến từ lực lượng Iran. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton nói rằng hành động này nhằm mục đích gửi một thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn tới Tehran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lợi ích của Mỹ hoặc vào những người các đồng minh sẽ nhận được phản ứng không nương tay”.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là mục tiêu thực sự của Washington là gì khi bất ngờ có những động thái làm căng thẳng leo thang như hiện nay.

Bởi vì ngay cả khi không có đợt triển khai mới, Mỹ đã có hàng nghìn binh sĩ vây quanh quốc gia Hồi giáo Iran.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm hoạt động tại Trung Đông và Bắc Phi, có ít nhất 7.000 binh sĩ đang đóng quân tại căn cứ thường trực ở Bahrain. Tại Kuwait, Bộ Chỉ huy Trung tâm của lực lượng Lục quân Mỹ của có căn cứ chỉ huy, với trên 13.000 binh sĩ.

Trong khi đó, Căn cứ không quân Al Dhafra xây dựng tại Abu Dhabi (UAE) có trên 5.000 binh sĩ. Căn cứ không quân rộng lớn Al Udeid tại Qatar gồm khoảng 10.000 quân sĩ.

Bên cạnh các căn cứ chính thức, Mỹ có lực lượng đặc nhiệm hoạt động ở Yemen, trong khi tại Iraq, Afghanistan và Pakistan đều có hàng nghìn binh sĩ đóng quân.

Không chỉ có vậy, Mỹ còn có quyền tiếp cận các cơ sở “an ninh hợp tác” được gọi là “lily pad” (vùng đệm lily - căn cứ quân sự nhỏ với lượng binh sĩ tương đối ít) với trên 200 binh sĩ đóng quân, cũng như tiếp cận sân bay quân sự và cảng biển tại các quốc gia bao gồm Oman, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Ngày 11/5, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về việc Iran gây ra mối đe dọa cho các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump sử dụng "thông tin tình báo giả". Với sự hiện diện của quân đội Mỹ tại các căn cứ ở hầu hết các nước láng giềng của Tehran, có lẽ các nhà lãnh đạo Iran mới nên là những người lo lắng về "các mối đe dọa" và "những cử chỉ gây khiêu khích”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức