07:19 20/07/2017

Bức ảnh chiến đấu cơ Trung Quốc để lộ phiên bản tên lửa truy kích tầm xa mới nhất

Bức ảnh chụp gần đây về chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc đã vô tình làm lộ ra tên lửa không đối không truy kích tầm xa mới nhất.

Tờ IHS Jane (Anh) ngày 19/7 đưa tin, tên lửa mới bị lộ có khả năng là PL-15. Trong bức ảnh về J-10, tên lửa này xuất hiện bên cạnh các tên lửa tầm ngắn PL-10.

Chiếc J-10 mang tên lửa được cho là PL-15.

Từ tháng 9/2015, nhiều quan chức Lầu Năm Góc đã tỏ ra quan tâm tới tên lửa không đối không mới tiên tiến của Trung Quốc có tên PL-15.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết có thông tin rằng PL-15 vượt trội tên lửa không đối không AIM-120 của Mỹ khi xét về tầm bắn.

Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin nhận định PL-15 dài khoảng 6m và được cho có khả năng thay thế cho tên lửa PL-12 hiện nay của Trung Quốc. Ông Kashin cho rằng PL-15 có khả năng tấn công mục tiêu ở cách xa từ 300-400km.

Theo chuyên gia Kashin, tên lửa không đối không truy kích tầm xa PL-12 có tầm bắn khoảng 100km.

Trong khi đó, Không quân Nga hiện đang sử dụng hệ thống tên lửa không đối không R-77 có tầm bắn 110km.

Hà Linh/Báo Tin Tức