02:11 24/02/2018

Bữa ăn 'chay' dành cho con gái Tổng thống Mỹ tại Hàn Quốc

Tối 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ăn bữa tối với con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka tại Phủ Tổng thống.

Ivanka Trump xuất hiện tại Seoul tham dự lễ bế mạc Olympic Mùa đông 2018. Ảnh: Pool/Ahn Young-Joon

Theo một quan chức Nhà Xanh, thực đơn dành cho Ivanka Trump là thực đơn của người ăn chay. Ivanka được biết đến là một quý cô có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cũng như cô thường xuyên luyện tập yoga, ngồi thiền để duy trì sức khỏe.

Các món ăn chính trong bữa tối dành cho ái nữ của Tổng thống Mỹ bao gồm salad lê và củ sen, đậu phủ mỏng nướng và cơm trộn bibimbap – món ăn trộn các loại nguyên liệu và biểu tượng cho sự hòa hợp.

Đây là lần đầu tiên Ivanka tới thăm đất nước Hàn Quốc dưới tư cách người mang nhiệm vụ ngoại giao chính thức. Chuyến thăm của cô tại nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á sẽ kéo dài 4 ngày 3 đêm.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Ivanka Trump dẫn phái đoàn Mỹ tới tham dự lễ bế mạc Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018 có thể đem theo thông điệp cha mình cũng như thảo luận những vấn đề liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Hàn với Tổng thống Moon.

Video Ivanka Trump đặt chân tới Hàn Quốc ngày 23/2:



Phái đoàn Mỹ tới Hàn Quốc bao gồm Thượng Nghị sĩ James Risch, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders và Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Vincent Brooks.

Bên cạnh Tổng thống Moon, Chánh Văn phòng Tổng thống Im Jong-seok cùng với Giám đốc An ninh Quốc gia Chung Eui-yong, Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook nằm trong đội ngũ đón tiếp phái đoàn Mỹ.

Trong một bài viết trên báo JoongAng Ilbo ra ngày 23/2, tác giả đề cập: “Việc tiếp đón con gái Tổng thống Trump tại Hàn Quốc mang ý nghĩa to lớn vì nó có thể ảnh hưởng tới quan hệ của Hàn Quốc với Mỹ cũng như Triều Tiên. Thậm chí nếu như Ivanka không mang theo bất kỳ thông điệp nào thay cha, thì những lời phát ngôn của cô cũng sẽ có hàm ý điều mà chính quyền Trump thực sự suy tính. Nếu như Chính phủ Hàn Quốc giúp Ivanka hiểu thêm về tình hình Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên, điều đó có thể giúp cải thiện mối quan hệ Seoul-Washington”.

Trong một diễn biến liên quan, liên quan tới người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tới tham dự lễ bế mạc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cử Tướng Kim Yong Chol – quan chức cấp cao Triều Tiên được cho là người lên kế hoạch đứng sau vụ tấn công bằng ngư lôi nhằm vào tàu hải quân Hàn Quốc vào năm 2010, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Phái đoàn Triều Tiên này sẽ thăm Hàn Quốc trong ba ngày và thảo luận về việc tham dự của các vận động viên Triều Tiên tại Paralympic.

Mặc dù Tổng thống Moon sẽ gặp phái đoàn Triều Tiên sau lễ bế mạc, Nhà Xanh cho biết không có kế hoạch cho bất kỳ cuộc gặp nào giữa con gái ông Trump và quan chức Kim trong lễ bế mạc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức