12:14 14/12/2021

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2021

Ngày 14/12, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy - Tư lệnh Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Rồng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao thưởng cho đại diện cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021. Ảnh: Mạnh Thường.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn vùng biển được phân công; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân bám biển, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Trong năm, BTL Vùng đã điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm đề xuất xử lý 15 vụ với15 tàu; xử phạt vi phạm hành chính gần 775 triệu đồng, tịch thu gần 2.500 tấn than các loại, 23.700 kg dầu FO, gần 146.000 lít dầu DO. Phối hợp với các cơ quan chức năng bán đấu giá tang vật, sung công quỹ nhà nước trên 4,5 tỷ đồng. Cứu nạn thành công 2 tàu cùng 24 thuyền viên gặp nạn trên biển. Thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu Đảng ủy, Thủ trưởng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cần phải quyết tâm hoàn thành tốt một số nhiệm vụ như: Phải xác định tốt về mặt chính trị, tư tưởng, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của BTL Cảnh sát biển, đặc biệt là các nghị quyết, kế hoạch của cấp mình để vận dụng vào từng vị trí công tác của mình; tiếp tục tạo ra khí thế mới trong hoạt động, công tác, góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh, mạnh, gọn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là việc duy trì, bảo đảm chấp pháp trên biển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh đầy đủ các quy chế, quy định mà các đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Chủ động rà soát và hoàn chỉnh các nội dung nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Tư lệnh Cảnh sát biển về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán. Tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, đồng sức đồng lòng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ đủ sức nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Hội nghị tiếp tục tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021, phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” và tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. 

V.T/Báo Tin tức