10:20 05/10/2014

Brazil tiến hành tổng tuyển cử

Các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa lúc 8 giờ sáng ngày 5/10 (18 giờ cùng ngày giờ Hà Nội) để đón gần 143 triệu cử tri Brazil trong cuộc tổng tuyển cử với Tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff là ứng viên có nhiều cơ hội chiến thắng nhất.

Các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa lúc 8 giờ sáng ngày 5/10 (18 giờ cùng ngày giờ Hà Nội) để đón gần 143 triệu cử tri Brazil trong cuộc tổng tuyển cử với Tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff là ứng viên có nhiều cơ hội chiến thắng nhất, kể cả trong trường hợp phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai, để lãnh đạo quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh này trong 4 năm tới.

 

Các ứng viên Silva, Rousseff và Neves (từ trái sang phải), tại một cuộc tranh luận trên truyền hình (ảnh: AP)


Tham gia tranh cử tổng thống lần này có 11 ứng cử viên, nhưng chỉ có ba nhân vật có cơ hội thành công là bà Dilma Rousseff, đại diện cho Đảng lao động (PT); bà Marina Silva, ứng cử viên của Đảng xã hội (PSB) và thượng nghị sĩ Aécio Neves, thuộc Đảng dân chủ xã hội (PSDB).


Bà Rouseff, 66 tuổi, nhậm chức năm 2011 là nữ tổng thống đầu tiên của Brazil. Lợi thế bà có được trong cuộc bầu cử lần này là thành tích to lớn trong phát triển kinh tế song song với thực hiện công bằng xã hội của PT kể từ khi ông Luiz Inácio Lula da Silva nắm quyền điều hành đất nước cách đây 12 năm, khiến cử tri vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng này trong thời gian tới.


Ở thời điểm cuối năm 2012, bà từng nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục 78%, nhưng uy tín của bà giảm mạnh sau làn sóng biểu tình hồi tháng 6 - 7/2013 đòi cải cách chính trị và cải thiện dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, y tế và giao thông.


Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò do các hãng điều tra dư luận công bố ngày 4/10 cho thấy bà Rousseff nhận được sự ủng hộ của 44-46% số người được tham khảo ý kiến và dẫn 18-22 điểm trước bà Silva và ông Neves. Hai nhân vật này được cho là “hòa kỹ thuật” vì sự cách biệt về số người ủng hộ họ nằm trong biên độ sai sót của kết quả khảo sát.


Trong trường hợp kết quả thăm dò khớp với thực tế, tức là không ứng cử viên nào nhận được số phiếu bầu quá bán, bà Rousseff sẽ tranh cử vòng hai ngày 26/10 với một trong hai đối thủ trên. Trong tình huống này, các cuộc điều tra dư luận cũng cho thấy đương kim tổng thống có lợi thế.


Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc lúc 19 giờ (giờ địa phương). Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố đêm cùng ngày (sáng 6/10, giờ Hà Nội).


Ngoài chọn lựa tổng thống, cử tri Brazil cũng bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 513 ghế tại Hạ viện liên bang và 1.059 ghế tại nghị viện các bang, thay 1/3 trong tổng số 81 ghế tại Thượng viện liên bang, đồng thời bầu thống đốc của tất cả 27 bang.


Hơn 400.000 cảnh sát và binh sĩ được huy động để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra trong trật tự, đặc biệt tại Rio de Janeiro, nơi số nhân viên được điều động nhiều gấp đôi so với bình thường, sau khi trong những ngày gần đây xảy ra các cuộc đọ súng giữa cảnh sát và tội phạm tại một số khu nhà ổ chuột khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có hai đối tượng buôn lậu ma túy./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)