06:09 29/06/2018

Brazil thành ứng viên vô địch World Cup sáng giá từ sự đổi thay của... HLV Tite

Trong khi đương kim vô địch Đức gây thất vọng và phải rời sân chơi World Cup 2018 ngay từ vòng đấu bảng, Brazil của huấn luyện viên (HLV) Tite lại đang chứng minh mình là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân.

HLV Tite đội tuyển Brazil. Ảnh: EPA/TTXVN

Brazil đã kết thúc bảng E World Cup 2018 với vị trí thứ nhất đầy thuyết phục. Thầy trò HLV Tite bất ngờ bị Thụy Sĩ cầm hoà 1-1 trong trận ra quân nhưng ngay lập tức trở lại bằng hai chiến thắng 2-0 trước Costa Rica và Serbia. Chuỗi kết quả này giúp Brazil có được lần thứ 13 liên tiếp (kể từ năm 1970) góp mặt ở vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.


Brazil thay đổi qua từng trận đấu, cả Neymar cũng vậy. Chiến thắng cũng đã hình thành sự cân bằng mà HLV Tite đang cố gắng xây dựng. Brazil xuất sắc trong việc hoán đổi thế trận, phản công chính xác ở đúng thời điểm và sở hữu hàng phòng ngự kín kẽ. Đó là những triết lý của HLV Tite. Bàn thua phải nhận trước Thụy Sĩ là lần duy nhất Brazil để thủng lưới trong 8 trận đấu gần nhất.


Đội hình của Brazil cũng ưu việt về mặt kỹ thuật, có tính sáng tạo vượt trội để mang lại những kết quả cụ thể. Sau 3 trận vòng bảng, thống kê về số cơ hội ghi bàn được tạo ra và số pha dứt điểm của thầy trò HLV Tite chỉ kém Tây Ban Nha và Bỉ.


"Tôi đã có rất nhiều đêm không ngủ khi trở thành HLV trưởng của Brazil", HLV Tite chia sẻ. "Tôi tự hỏi làm thế nào để có thể hài hoà đội tuyển này, làm thế nào để tôi biến một nhóm cầu thủ thành một khối thống nhất, tất cả chỉ với rất ít thời gian. Đó là một thách thức". Trong một thời gian dài, Brazil đã bị mắc kẹt giữa di sản mang tên “jogo bonito” - thứ bóng đá đẹp của những thập niên 50 và 60. Tite cũng như những đời HLV trước đây của Brazil là Carlos Dunga, Mano Menezes và Luiz Felipe Scolari có tiếp thu tư tưởng thực dụng và phong cách bóng đá thiên về phòng ngự.


Neymar cũng không còn ham cầm bóng, trình diễn lối thi đấu cá nhân và dẫn đến việc bị phạm lỗi liên tục. Thay vào đó, Neymar tích cực di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội, thường xuyên lùi về khu vực giữa sân để cùng Philippe Coutinho kiểm soát thế trận. Thống kê của Squawka chỉ ra Neymar là cầu thủ thực hiện số pha rê dắt bóng nhiều nhất - 17 lần, bị phạm lỗi nhiều nhất - 17, dứt điểm nhiều nhất - 16, tạo ra cơ hội ghi bàn nhiều nhất - 11 và dứt điểm trúng đích nhiều nhất - 8. Đây chính là Neymar mà Brazil cần ở thời điểm này.


Hàng thủ cũng đang có sự chuyển giao. Brazil trước đây từng phụ thuộc vào Dani Alves - Marcelo. Nhưng bây giờ được thay thế bởi Fagner - Filipe Luis với vai trò là "công nhân" ở hai bên cánh. Trong khi đó, Thiago Silva & Miranda - cặp trung vệ lớn tuổi nhất tại World Cup 2018 - biết cách loại bỏ sự nguy hiểm và có thừa kinh nghiệm thi đấu.


Phong cách thi đấu của Brazil không dựa trên bất kỳ cá nhân nào, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trên thực tế, Brazil chỉ ghi bàn từ tình huống cố định, phản công và siêu phẩm sút xa của Philippe Coutinho. Điều này ổn, miễn là Brazil ghi bàn và không để thủng lưới, HLV Tite sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và Brazil sẽ vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử.


"Chúng ta không sống trong kỳ vọng, chúng ta sống trong thực tế. Và thực tế nói rằng chúng ta mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn", HLV Tite nhấn mạnh.


Brazil tại World Cup 2018 chưa phải xuất sắc nhất nhưng đã thay đổi với Tite - kỷ luật, đề cao sự kết dính của tập thể và không còn uỷ mị như 4 năm về trước.


TTXVN/Báo Tin tức