03:22 30/03/2016

Brazil rơi xuống vị trí thứ 6

Ở những phút bù giờ cuối trận đấu, Dani Alves đã ghi bàn giúp Brazil có trận hòa 2 - 2 trước Paraguay trong lượt đấu vòng loại World Cup tại SVĐ Defensores del Chaco ở Asuncion sáng 30/3.

Gặp Paraguay, người Brazil hẳn vẫn nhớ nỗi ẩn ức khi thua 2 - 0 tại vòng loại World Cup 2010. Trong lịch sử đến thủ đô của người Paraguay tính từ năm 1968, Brazil chỉ thắng được 4 trong tổng số 11 trận.

Xét trên hàng công, Brazil ghi được số bàn thắng đáng kể. Trong 5 trận đầu tiên, họ ghi được 9 bàn thắng (chỉ có Ecuador và Uruguay là có nhiều bàn thắng hơn). Nhưng hàng thủ đang là nỗi lo thực sự của đội bóng áo vàng xanh. Sau 5 trận đấu đầu, họ bị thủng lưới 6 bàn. Đây là con số đáng kể bởi theo phong cách từng biết đến của Dunga, trong 11 trận đấu tính từ khi ông thay thế cho HLV Luiz Felipe Scolari hồi tháng 7/2014, họ chỉ để lọt lưới có 3 lần. Trong khi đó, David Luiz, người nhận án phạt nghỉ thi đấu lại là vị trí khó thay thế của Brazil trong giai đoạn hiện nay.

Dani Alves ăn mừng bàn thắng giúp Brazil cầm hòa Paraguay.

Dù vậy rất nhiều người vẫn tin cơ hội giành chiến thắng nghiêng về phía đội bóng của HLV Dunga. Nhưng ít ai ngờ rằng phải viện đến bàn thắng ở những phút bù giờ, Brazil mới có được kết cục hòa, trận hòa thứ ba của họ trong tổng số 6 trận vòng loại World Cup 2018. Trong trận đấu này, Brazil bị tổn thất đáng kể ở cả hàng công và hàng thủ khi thiếu vắng cả David Luiz bị cấm thi đấu và đội trưởng Neymar.

Bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Alves cầm bóng tiến vào khu vực cấm địa của đội khách và bấm bóng về góc lưới của Paraguay khi trận đấu đã bước tới phút bù giờ thứ hai. Bàn thắng được ghi trong hoàn cảnh Paraguay gần như chắc thắng sau khi dẫn trước 2 - 1 từ ngay đầu hiệp 2 và lùi về thế thủ.

Trận đấu này, Paraguay là đội bóng ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 39 bằng cú sút của Dario Lezcano sau pha chuyền ngang của Edgar Benitez. Sau bàn thua, HLV Dunga đã có những điều chỉnh khi đưa Hulk vào thay tiền vệ Fernandinho với mong muốn củng cố tuyến giữa. Nhưng chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Paraguay tiếp tục có bàn thắng với pha lập công của Edgar Benitez.

Liên tiếp dồn lên tấn công, phút thứ 62, Brazil ghi bàn nhưng bàn thắng này không được công nhận. Và phải đợi tới những phút gần cuối hiệp 2, Brazil mới có được cơ hội lội ngược dòng. Công đầu ở bàn thắng thứ nhất thuộc về Hulk khi anh dẫn bóng từ xa và tạo cơ hội cho Ricardo Oliveira ghi bàn đầu tiên cho đội khách.

Thêm một trận hòa nữa, Brazil rơi xuống vị trí thứ 6 ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 9 điểm, kém hai đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng là Uruguay và Ecuador tới 4 điểm.

Thi đấu theo thể thức của một giải đấu, vòng loại Nam Mỹ là nơi thử thách sức trường hơn là những pha chạy nước rút. Vì thế đây cũng là cơ hội cho Brazil ngay cả khi họ rớt xuống vị trí thứ 6 ở thời điểm hiện tại. Với 6 trận vòng loại còn thi đấu tiếp và lượt trận tiếp theo cũng phải tới cuối tháng 8 mới diễn ra, Brazil còn nhiều thời gian để tự thay đổi.

Ở các trận đấu cũng diễn ra trong ngày, Uruguay vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau khi đánh bại Peru 1 - 0 trên sân nhà. Ecuador có trận thua đầu tiên tại vòng loại khi để thua Colombia 1 - 3 đành xếp sau Uruguay trên bảng tổng sắp vì ít hơn số bàn thắng.
Minh Đăng