06:06 19/06/2026

Brazil có 295 ngôn ngữ bản địa

Ngày 18/6, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) công bố nước này hiện có khoảng 1,7 triệu người bản địa thuộc 391 sắc tộc khác nhau và sử dụng 295 ngôn ngữ.

Chú thích ảnh
Vũ công biểu diễn tại Carnival ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 2/3/2025. Ảnh tư liệu(minh họa): THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đây là số liệu được thu thập từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 2022 vừa được công bố trong ấn phẩm chuyên đề về các dân tộc bản địa. Báo cáo cho thấy bức tranh chi tiết nhất từ trước đến nay về các cộng đồng bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời phản ánh sự gia tăng đáng kể về dân số cũng như nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa và ngôn ngữ truyền thống.

Theo IBGE, Brazil có gần 1,7 triệu người bản địa vào năm 2022, chiếm 0,83% tổng dân số 213,4 triệu người. Con số này tăng 88,8% so với mức gần 897.000 người được ghi nhận trong cuộc điều tra năm 2010. Số lượng sắc tộc được công nhận cũng tăng từ 305 lên 391, trong khi số ngôn ngữ bản địa tăng từ 274 lên 295. Mức tăng này phản ánh cả sự cải thiện trong phương pháp thống kê cũng như xu hướng ngày càng nhiều người tự nhận mình là thành viên của các cộng đồng bản địa.

Một phát hiện đáng chú ý là lần đầu tiên đa số người bản địa được ghi nhận sinh sống bên ngoài các vùng đất bản địa được nhà nước công nhận. Theo thống kê, 51,2% người bản địa cư trú ngoài các khu vực này, trong khi 48,8% vẫn sinh sống trong các vùng đất được bảo hộ. Gần 475.000 người bản địa từ 2 tuổi trở lên vẫn sử dụng ngôn ngữ truyền thống trong gia đình. Các ngôn ngữ có số người sử dụng nhiều nhất gồm Tikúna, Guaraní Kaiowá, Guajajara và Kaingang.

Brazil được xem là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng văn hóa và sinh học cao nhất thế giới. Khu vực rừng nhiệt đới Amazon rộng lớn là nơi sinh sống của hàng trăm cộng đồng bản địa. Nhiều nhóm trong số đó vẫn duy trì tập quán và ngôn ngữ riêng qua nhiều thế hệ.

Diệu Hương (TTXVN)