04:10 11/04/2012

Braxin báo động tình trạng béo phì

Một nghiên cứu do Bộ Y tế Braxin công bố mới đây cho thấy, đất nước này có gần một nửa dân số bị thừa cân.

Một nghiên cứu do Bộ Y tế Braxin công bố mới đây cho thấy, đất nước này có gần một nửa dân số bị thừa cân.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Bộ trưởng Y tế Alexandre Padilha ngày 11/4 (giờ Việt Nam) cho biết: “Đang có xu hướng tăng cân và béo phì ở Braxin. Đã đến lúc cần phải thay đổi tình trạng này để tránh trở thành một nước như Mỹ”.

Theo nghiên cứu nói trên, tỷ lệ người thừa cân tăng từ 42,7% năm 2006 lên 48,5% năm 2011 trong khi tỷ lệ béo phì tăng từ 11,4% lên 15,8% trong cùng giai đoạn.

Nhóm người bị thừa cân nhiều nhất là nam giới ở độ tuổi 35 đến 45 (chiếm 63%) và nữ giới từ 45 đến 54 tuổi (55,9%). Nhóm người trẻ nhất tham gia nghiên cứu từ 18 đến 24 tuổi, trong số đó 30% nam giới và 25% nữ giới thừa cân.

Bộ trưởng Y tế cho rằng cần phải có những chính sách y tế giúp trẻ em và thanh thiếu niên tránh béo phì. Theo ông Padilha, 1/3 người dân Braxin ăn thức ăn có lượng chất béo cao hoặc uống đồ uống có ga nhiều đường ít nhất 5 lần/tuần.

Nghiên cứu này có sự tham gia của 54.000 người trưởng thành ở khắp Braxin từ tháng 1 đến 12/2011.

Tỷ lệ béo phì cao nhất là 21,4% ở thành phố Macapa, sau đó là Porto Alegre với 19,6%.


Thùy Dương