02:15 09/02/2015

'Boyhood' tiếp tục được vinh danh tại BAFTA

"Boyhood" - một bộ phim gia đình nhẹ nhàng mà tinh tế, xúc động - đã được vinh danh ở hạng mục "Phim xuất sắc" tại lễ trao giải thường niên lần thứ 68 của Viện Hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh quốc (BAFTA) diễn ra tại Nhà hát Royal Opera House ở thủ đô London, Vương quốc Anh.

"Boyhood" (Tạm dịch: "Thời niên thiếu") - một bộ phim gia đình nhẹ nhàng mà tinh tế, xúc động, xoay quanh quá trình trưởng thành của cậu bé Mason - đã được vinh danh ở hạng mục "Phim xuất sắc" tại lễ trao giải thường niên lần thứ 68 của Viện Hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh quốc (BAFTA) diễn ra tại Nhà hát Royal Opera House ở thủ đô London, Vương quốc Anh, tối 8/2.

Tom Cruise, Jonathan Sehring, Ellar Coltrane, Cathleen Sutherland, Patricia Arquette, Ethan Hawke và John Sloss sau chiến thắng của 'Boyhood' tại BAFTA. Ảnh: hollywoodreporter.com


Trước đó, "Boyhoood" đã đoạt giải thưởng Phim tâm lý xuất sắc tại lễ trao giải Quả cầu vàng của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood năm nay. Bộ phim này đã giành nhiều giải thưởng điện ảnh trong năm 2014 và từng được nhiều nhà phê bình ca ngợi là phim hay nhất Hollywood thập kỷ qua. Cũng giống như tại lễ trao giải Quả cầu Vàng, "Boydhood" mang lại cho đạo diễn Richard Linklater giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và nữ nghệ sĩ Patricia Arquette giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Ở hạng mục "Phim Anh nổi bật", chiến thắng đã thuộc về "Theory of Everything" (Tạm dịch: "Khi thiên tài khoa học yêu), bộ phim tái hiện một cách chân thực và cảm động về gần như toàn bộ quãng đời của nhà vật lý tài ba Stephen Hawking, từ khi ông còn là một sinh viên trên giảng đường cho tới lúc trở thành một giáo sư ngồi xe lăn, được vinh danh bằng các giải thưởng khoa học uy tín.

Bộ phim này cũng mang lại giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho tài tử người Anh Eddie Redmayne trong vai Giáo sư Hawking. Việc hóa thân vào một nhân vật vĩ đại, còn sống hẳn là một áp lực không nhỏ đối với nam diễn viên 32 tuổi này. Eddie Redmayne cho biết anh thậm chí từng đến gặp và trò chuyện với Giáo sư Hawking để quan sát, tìm hiểu và chia sẻ với những khó khăn của ông với cuộc sống trên chiếc xe lăn. Chính những cuộc gặp gỡ đó giúp khơi cho anh nguồn cảm hứng để nhập vai gần như trọn vẹn cùng với sự hỗ trợ xuất sắc của đội ngũ hóa trang.

Và không nằm ngoài dự đoán, nữ nghệ sĩ kỳ cựu người Mỹ Julianne Moore đã được trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn Giáo sư ngôn ngữ bị mắc bệnh mất trí nhớ Alice trong phim "Still Alice". Như vậy là sau 4 lần được đề cử giải Oscar, 6 lần đề cử Quả cầu Vàng cùng 3 lần được đề cử giải BAFTA, nữ nghệ sĩ đã được vinh danh tại một trong những sự kiện điện ảnh tiền Oscar quan trọng nhất này.

Vượt qua "Leviathan" (Nga), "The Lunchbox" (Ấn Độ), "Trash" (Brazil) và "Two Days, One Night" (Bỉ), tác phẩm giành giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" đã thuộc về phim "Ida" của Ba Lan.

Bộ phim "The Grand Budapest Hotel" (Tạm dịch: "Khách sạn đế vương") của đạo diễn Wes Anderson đứng đầu danh sách giải thưởng BAFTA năm nay với 11 đề cử, song rốt cục chỉ đạt các giải thưởng phụ như Âm nhạc, thiết kế sản xuất, kịch bản gốc, thiết kế trang phục. Trong khi đó, "kẻ thua" lớn nhất phải kể đến bộ phim tiểu sử của Anh "The Imitation Game" (Tạm dịch: "Người giải mã")  khi được nhận tới 9 đề cử nhưng rốt cuộc không giành được bất cứ giải nào.

BAFTA là một trong những giải thưởng điện ảnh tiền Oscar quan trọng nhất, được coi là giải Oscar của điện ảnh Anh. Và 2015 là năm thứ 9 mà Nhà hát Royal Opera House được vinh dự đăng cai tổ chức lễ trao giải danh giá này.

Các giải thưởng BAFTA 2015

- Phim xuất sắc: "Boyhood" - Đạo diễn Richard Linklater

- Phim Anh nổi bật: The Theory Of Everything"

- Phim tài liệu xuất sắc: "Citizenfour"

- Phim hoạt hình xuất sắc: "The Lego Movie"

- Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: "The Bigger Picture"

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Eddie Redmayne - phim "The Theory Of Everything"

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Julianne Moore - phim "Still Alice"

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: JK Simmons, phim "Whiplash"

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Patricia Arquette, phim "Boyhood"

- Âm nhạc xuất sắc: phim "The Grand Budapest Hotel"

- Âm thanh xuất sắc: phim "Whiplash"

- Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: "Interstellar"

- Quay phim xuất sắc: phim "Birdman" - Emmanuel Lubezki

- Đạo diễn, Biên kịch, Nhà sản xuất đầu tay nổi bật: Stephen Beresford (Biên kịch) và David Livingstone (Sản xuất) - phim "Pride"

- Thiết kế sản xuất xuất sắc: phim "The Grand Budapest Hotel"

- Hóa trang và làm tóc xuất sắc: phim "The Grand Budapest Hotel"

- Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: "Ida" (Ba Lan)

- Kịch bản gốc hay nhất: phim "The Grand Budapest Hotel"

- Kịch bản chuyển thể hay nhất: "The Theory Of Everything"

- Thiết kế trang phục xuất sắc: "The Grand Budapest Hotel"




Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Anh)