12:01 03/12/2019

Bọt trắng độc hại phủ kín bãi biến Ấn Độ

Hai ngày cuối tháng 11, những con sóng bọt trắng muốt đã xâm chiếm bãi biển Marina dài 7km ở Chennai, Ấn Độ, thu hút người dân và đặc biệt là trẻ em đến nô đùa, chụp ảnh.

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Đài BBC (Anh) dẫn nguồn báo chí địa phương cho hay đây là lần thứ hai trong tháng bãi Marina gặp tình trạng trên. Thứ bọt màu trắng này rất độc hại. Chúng chính là nước thải ô nhiễm bị cuốn trôi xuống biển và biến thành bọt do tác động của sóng. 

Theo giới chức địa phương, đợt mưa lớn gần đây tại lưu vực sông Adyar đã làm tăng lưu lượng nước trên sông, kết hợp với nước thải không được xử lý chứa chất phốt phát nồng độ cao, chảy ra biển qua cửa sông Adyar bị khuấy động dẫn đến nổi bọt. Người dân, đặc biệt trẻ nhỏ, khi tiếp xúc với thứ bọt này có thể gặp vấn đề về da liễu. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Ảnh: BBC

  

Chú thích ảnh
Ảnh: BBC

  

Chú thích ảnh
Ảnh: News18

  

Chú thích ảnh
Ảnh: PTI

  

Chú thích ảnh
Ảnh: PTI

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức