04:09 19/04/2012

Bóp cổ người tình đến chết

Ngày 18/4/2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Khánh (sinh năm 1987, thành phố Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “giết người”. Phiên tòa đã thu hút nhiều người dự khán.

Ngày 18/4/2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Khánh (sinh năm 1987, thành phố Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “giết người”. Phiên tòa đã thu hút nhiều người dự khán.

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Nguyễn Xuân Khánh và Trần Phạm Trâm Anh có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 16/2/2011, cả hai thuê khách sạn tại quận Tân Phú nghỉ. Đến ngày hôm sau, Trâm Anh về nhà thăm mẹ ruột ở quận Tân Phú, cách khách sạn 1 km, rồi quay lại khách sạn ở với Khánh. Do nghi ngờ, ghen tuông Trâm Anh đi chơi với bạn trai, nên Khánh tức giận đập vỡ điện thoại của mình. Thấy vậy, Trâm Anh lại bỏ về nhà mẹ ruột. Tại đây, Trâm Anh hẹn một số người bạn cùng sử dụng ma túy (hàng đá). Đến ngày 18/2/2011, Trâm Anh quay trở lại khách sạn gặp Khánh.

Do nghi ngờ Trâm Anh có sự gian dối, nên Khánh trả phòng, hai người cùng về nhà Trâm Anh. Tại đây Khánh thấy các dụng cụ sử dụng ma túy. Biết Trâm Anh chơi hàng đá, nên Khánh càng tức giận, đánh cô và bóp cổ cho đến khi Trâm Anh thở yếu. Sau đó, y vội vàng đưa người tình đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng quá muộn. Trâm Anh đã chết vì đa chấn thương.


TTXVN/Tin tức