U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào trận chung kết VCK U23 châu Á

Với việc đặt vé máy bay trở về Việt Nam vào ngày 28/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã xác định mục tiêu phấn đấu giành quyền tham dự trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018.

Niềm vui của các cầu thủ đội U23 Việt Nam sau loạt sút luân lưu 11 m, với chiến thắng 5-3 trước U23 Iraq, giành quyền vào Bán kết U23 châu Á 2018. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 2 trận bán kết của giải U23 châu Á năm 2018 cùng diễn ra vào ngày 23/1 tại 2 sân vận động là Côn Sơn và Thường Châu. Tương tự như vậy, trận chung kết và trận tranh huy chương đồng cũng diễn ra ở 2 sân vận động khác nhau và cũng khác nhau cả về thời gian thi đấu. Nếu như trận chung kết diễn ra tại sân vận động Thường Châu vào ngày 27/1 thì trận tranh huy chương đồng sẽ diễn ra trước đó 1 ngày tại sân vận động Côn Sơn.
 
Theo thông tin mới nhận được, VFF đã đặt vé máy bay cho đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước vào ngày 28/1, tức là 1 ngày sau khi kết thúc VCK U23 châu Á năm 2018 và điều đó có nghĩa là việc tham dự trận chung kết đã nằm trong mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam.

Khi phỏng vấn riêng HLV Park Hang Seo tại sân vận động Thường Châu vào sáng 22/1, phóng viên của Bein Sports, kênh truyền hình nắm giữ bản quyền phát sóng của VCK U23 châu Á năn 2018, cũng hỏi HLV Park về việc đội tuyển U23 Việt Nam muốn gặp đối thủ nào ở trận chung kết, nhưng ông Park đã từ chối và nói rằng chỉ nghĩ tới trận chung kết sau khi đã vượt qua vòng bán kết.

Huy Anh – Nguyên Vũ (P/v TTXVN từ Thường Châu, Trung Quốc)
 HLV Park Hang-seo tự tin 'đã tìm ra điểm yếu của U23 Qatar'
HLV Park Hang-seo tự tin 'đã tìm ra điểm yếu của U23 Qatar'

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo khẳng định U23 Qatar là một đối thủ rất mạnh, song cũng đã để lộ ra vài điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể tận dụng khai thác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN