Là nòng cốt tại Asian Cup, U23 dưới thời HLV Park Hang-seo liệu có tiếp tục tỏa sáng?

HLV Park Hang-seo đã lên danh sách triệu tập sơ bộ 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với đội đầu bảng Jordan tại lượt cuối bảng C vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 27/3 tới. Do tuyển Việt Nam đã sớm giành vé tham dự VCK, nên trận đấu chỉ mang tính thủ tục và quyết định ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng với lứa cầu thủ tài năng U23.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam chỉ tập luyện 1 ngày tại Hà Nội, sau đó sẽ lên đường đến Jordan vào ngày 24/3. Bên cạnh HLV trưởng, còn có 4 trợ lý HLV, 1 phiên dịch và 3 bác sĩ.

Đội tuyển Việt Nam tập trung lần này lấy nòng cốt là đội hình tuyển U23 Việt Nam vừa giành HCB châu Á. Trong số 23 cầu thủ tập trung, CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn đóng góp quân số đông nhất với 5 cầu thủ là: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy. Các CLB Hà Nội, Sông Lam Nghệ An mỗi đội góp mặt 4 tuyển thủ. Đây là những cầu thủ đã để lại phong độ cực kỳ ấn tượng và đa phần trong số đó từng khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh các trụ cột đến từ U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo triệu tập một số cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc như: Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hoá), Anh Đức (B.Bình Dương). Thủ môn Đặng Văn Lâm người đang chơi rất ấn tượng ở CLB Hải Phòng đã được triệu tập lên ĐTQG lần này.

Thầy Park cũng triệu tập một số gương mặt mới lần đầu tiên lên tuyển dưới thời của ông như Hồ Khắc Ngọc (SLNA), Lâm Anh Quang (SHB Đà Nẵng) và Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương). Đây là những cầu thủ có phong độ tốt ở 2 vòng đấu vừa qua tại V-League 2018.

Đáng tiếc, trong danh sách tập trung đội tuyển sang Jordan thi đấu lần này không có tên đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Sở dĩ Văn Quyết không được tập trung lần này là bởi anh vắng mặt trong cả hai trận đấu đã qua trong màu áo Hà Nội FC tại V-League 2018 vì án treo giò. Việc loại Văn Quyết khỏi danh sách một lần nữa chứng tỏ quan điểm của thầy Park. Đó là ông sẽ chọn lựa những người có phong độ và màn trình diễn tốt trên sân cỏ, thay vì mặc định một bộ khung sẵn có.


Trận đấu giữa Jordan và Việt Nam diễn ra vào lúc 22h ngày 27/3. Lượt đi, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 ở màn so tài trên sân Mỹ Đình.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Vũ Văn Thanh (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Lâm Anh Quang (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Hồ Khắc Ngọc, Phan Văn Đức (SLNA), Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hóa), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam).

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).


Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển Việt Nam xây đắp ước mơ vươn tầm thế giới
Đội tuyển Việt Nam xây đắp ước mơ vươn tầm thế giới

Chỉ còn vài giờ nữa, trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Cho đến thời điểm này, nhiều cổ động viên, người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa thể tin nổi U23 Việt Nam có thể làm được điều kỳ diệu, thắng những đội bóng lớn một cách thuyết phục để lọt vào bán kết giải đấu cấp châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN