03:17 19/03/2021

Bóng đá Việt Nam: 'Dồn' sức trẻ cho những mục tiêu xa

Đội tuyển U18 Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho mục tiêu trước mắt là giải vô địch U18 Đông Nam Á, sau đó là vòng chung kết U20 châu Á 2023 và xa hơn nữa sẽ là trở thành lực lượng kế cận cho ĐTQG hướng tới World Cup 2026.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Philippe Troussier hoạt động hết công suất trong những ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển U18 Việt Nam ở đợt tập trung đầu năm 2021 này.

Chú thích ảnh
Tuyển U18 Việt Nam chủ động cho mục tiêu trong năm 2021. Ảnh: VFF

Ở đợt tập trung này, HLV Philippe Troussier đã làm mới đội hình với lực lượng các cầu thủ sinh năm 2003 - 2005. Đây cũng là sự chuẩn bị để cạnh tranh suất vé dự VCK U20 châu Á 2023 (giải đấu đầu tiên được chuyển đổi từ giải U19 châu Á). Quá trình sàng lọc lứa cầu thủ kế cận được thực hiện qua từng đợt tập trung đã tạo ra cuộc cạnh tranh rất tích cực giữa các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực để không trở thành người bị bỏ lại phía sau.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ tập trung theo nhiều đợt với lực lượng luôn được “làm mới” nhằm chọn ra những gương mặt ưu tú nhất. HLV Philippe Troussier cho biết, ông dự kiến sẽ lập một danh sách sơ bộ khoảng 40 cầu thủ để chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á dự kiến vào tháng 7 tới. Ở lần tập trung này vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng chưa được triệu tập do đang cùng CLB chuẩn bị tham dự VCK giải U19 vô địch quốc gia. Do vậy, họ sẽ có tên trong lần hội quân kế tiếp của đội tuyển.

Do phần lớn các cầu thủ đều mới lần đầu được tiếp xúc và làm việc với chiến lược gia nổi tiếng người Pháp, nên trong các buổi tập vừa qua, họ đã được rèn rất kỹ các bài tập về cách di chuyển không bóng, giữ cự ly đội hình và phối hợp giữa các tuyến. HLV Philippe Troussier cho biết, ở đợt tập trung này ông không đặt nặng vấn đề về thể lực đối với các cầu thủ. Ưu tiên số 1 của ông là truyền đạt cho các học trò về tư duy chơi bóng và kỹ năng xử lý các tình huống.

“Tôi trông đợi các cầu thủ sẽ thể hiện tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao nhất để làm quen với triết lý bóng đá của tôi”, HLV Philippe Troussier nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về các giải đấu mục tiêu của tuyển U18 Việt Nam trong năm 2021, HLV Philippe Troussier nhận định: “Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như dự kiến thì chúng ta sẽ có giải U18 Đông Nam Á tại Indonesia vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, với tình hình dịch COVID-19 chúng ta cũng không thể chắc chắn được giải đấu có diễn ra hay không. Tất nhiên, tôi và toàn thể đội sẽ luôn nỗ lực hết mình để giành thành tích vị trí cao nhất. Giải đấu này là bước chuẩn bị quan trọng để hướng tới các mục tiêu xa hơn như Olympic 2024 hay World Cup 2026. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của lứa tuổi này và sẽ là cơ hội rất tốt để các em có cơ hội cọ xát, thử sức bản thân mình cho các mục tiêu trong tương lai”.

Trải qua 3 ngày tập luyện vừa qua, các cầu thủ đội tuyển U18 Việt Nam đã vượt qua một khối lượng vận động khá lớn với các bài tập chiến thuật xen kỹ với tập thể lực. Thậm chí, có những ngày các cầu thủ được rèn giũa đến hơn 23 giờ mới rời sân tập.

Cường độ tập luyện này hoàn toàn khác biệt so với tại CLB. Nó đặt ra nhiều trở ngại đối với các thủ trẻ. Tuy vậy, tất cả đều rất nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu của Ban huấn luyện và hơn hết là cố gắng để thể hiện tốt nhất phẩm chất của mình.

Tiền đạo trẻ Phan Duy Hào (SLNA), người được triệu tập lần này, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với thầy Philippe Troussier và đã phải rất nỗ lực để làm quen với phương pháp huấn luyện của thầy. Tuy vậy, tôi luôn cảm thấy tự tin vào bản thân và sẽ cố gắng hết sức để ghi điểm với Ban huấn luyện”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở giai đoạn 1 tới hết ngày 20/3. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 5/4. Kế hoạch tập trung này cũng sẽ được điều chỉnh tùy theo lịch thi đấu thực tế của giải U19 quốc gia.

L.S/Báo Tin tức