03:06 04/03/2020

Bóng đá thời dịch COVID-19: Từ khán đài trống đến lệnh cấm bắt tay giao lưu

Trước lo ngại lây lan virus SARD-CoV-2, các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đã yêu cầu cầu thủ, ban huấn luyện và cả ban lãnh đạo không bắt tay giao lưu với đội bóng đối phương.

Chú thích ảnh
Thông báo của CLB Wolverhampton Wanderers. Ảnh: Twitter

Ngay sau khi đội bóng Anh Newcastle United đưa ra quyết định cấm bắt tay trong các buổi tập của đội hồi tuần trước, các đội bóng khác của Ngoại hạng Anh như Southampton, West Ham United và Wolverhampton Wanderers cũng ban hành các quyết định tương tự.

CLB Wolverhampton Wanderers ra thông báo: “Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của Wolves được yêu cầu tránh các buổi tụ tập đông người, hay các hoạt động ở nơi công cộng khác, đồng thời cũng tạm thời tránh tương tác với các cổ động viên như chụp ảnh selfies hoặc cho chữ ký”.

Chú thích ảnh
CLB Borussia Dortmund gửi lời cảnh báo đến các cổ động viên. Ảnh: BVB

Từ nước Đức, CLB Borussia Dortmund  yêu cầu các cầu thủ và ban huấn luyện không cho chữ ký và chụp ảnh cùng cổ động viên. Thậm chí các thành viên của câu lạc bộ này cũng không còn xuất hiện trước công chúng khi tới sân tập luyện.

Trang web của CLB Đức này tuyên bố: “Những biện pháp này nhằm bảo vệ cổ động viên đến xem các buổi luyện tập”.

Liên đoàn bóng đá Scotland cũng quyết định không bắt tay giao hữu giữa các cầu thủ hai đội cả trước và sau trận đấu kể từ trận derby vùng Edinburgh giữa 2CLB Hibernian và Hearts ngày 3/3.

“An toàn cho mọi người tham dự và đến xem các sự kiện bóng đá lớn là quan tâm hàng đầu của chúng tôi” - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Scotland Ian Maxwell lý giải.

Cũng trong ngày 3/3, ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA cũng yêu cầu các cầu thủ hạn chế tối đa tiếp xúc với các cổ động viên. Theo đó, các hành động đập tay với các cổ động viên high-fives, bắt tay hay nhận lấy những món quà để xin chữ ký như bút, bóng hoặc áo thi đấu... đều được liệt kê trong danh sách hạn chế. Để có thể ăn mừng một pha ghi điểm, các cầu thủ chỉ được phép giơ nắm đấm về phía cổ động viên.

Trước đó, dịch COVID-19 cũng khiến nhiều sự kiện thể thao phải thi đấu trong những sân vận động đóng kín không khán giả.

Xem chùm ảnh những khán đài trống không do lo ngại từ dịch COVID-19:

Chú thích ảnh
Cầu thủ bóng chày đội Yomiuri Giants (Nhật Bản) chuẩn bị thi đấu trong một sân vận động không có cổ động viên tại Tokyo hôm 29/2. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Giải bóng chày nhà nghề Nhật Bản sẽ thi đấu 72 trận mang tính khởi động trước mùa giải trong các sân vận động đóng kín. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Những dãy ghế trống trên sân San Siro tại Milan (Italy) trong trận đấu thuộc vòng 32 đội Europa League giữa Inter Milan và Ludogorets ngày 27/2. Ảnh: UEFA
Chú thích ảnh
Trường đua ngựa không một bóng khán giả tại Tokyo ngày 27/2. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Những khán đài không khán giả tại giải bóng chuyền chuyên nghiệp Hàn Quốc V-league trong trận đấu giữa hai đội Wooricard Wibee và Hyundai Capital Services Skywalkers tại Seoul ngày 27/2. Giải đấu vẫn diễn ra theo lịch dự kiến nhưng không mở cửa cho khán giả vào xem. Ảnh: AP.
Chú thích ảnh
Trận đấu giữa AC Milan và Genoa trên sân San Siro bị hoãn lại đến ngày 13/5. Cảnh vắng vẻ phía trước cửa sân vận động tại Milan (Italy) này hôm 1/3. Ảnh: AP.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cổ động viên đến sân Via Del Mare vùng Lecce (Italy) để xem trận đấu giữa Lecce và Atalanta ngày 1/3, một trong số ít trận đấu trong khuôn khổ Serie A vẫn được tổ chức. Ảnh: AP.

Minh Thy/Báo Tin tức