09:06 23/09/2014

Bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tự quyết

Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng với đội tuyển nữ Hong Kong (Trung Quốc). Đối thủ tuy không quá mạnh, nhưng đã được đầu tư rất bài bản và đầy tham vọng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại đang bộc lộ nhiều nhược điểm…

Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng với đội tuyển nữ Hong Kong (Trung Quốc). Đối thủ tuy không quá mạnh, nhưng đã được đầu tư rất bài bản và đầy tham vọng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại đang bộc lộ nhiều nhược điểm…


Nỗi lo hàng thủ


Thua đậm trước CHDCND Triều Tiên 0 - 5 trong trận ra quân, với đội tuyển nữ Việt Nam là điều khó hiểu, bởi đẳng cấp 2 đội hoàn toàn khác nhau, sự chênh lệch là quá lớn. Nhưng điều đáng nói là ở trận thua này đã làm lộ ra nhiều điểm yếu chết người, mà thầy trò ông Mai Đức Chung cần phải nhanh chóng khắc phục. Trước tiên, có thể thấy các cầu thủ của ta chưa quen với đội hình 4-5-1, do thời gian dài dưới thời HLV Trần Vân Phát, các cầu thủ nữ của chúng ta đã quá quen với sơ đồ 5-3-2.

 

 

Hàng thủ nữ Việt Nam đã để lộ những điểm yếu chết người trong trận thua Triều Tiên.

 

Việc chuyển sang sơ đồ mới đòi hỏi phải có thời gian. Chính vì vậy, những “lỗ hổng” ngay lập tức bộc lộ. Cụ thể là sự thiếu hiệu quả ở khu vực hành lang cánh phải của Việt Nam, do hậu vệ Nguyễn Hải Hòa đảm nhiệm. Vốn đá ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái, sau khi được kéo sang cánh phải, Hải Hòa thi đấu có phần thiếu tự tin. Trong trận dấu này, để hỗ trợ cho Hải Hòa, HLV Mai Đức Chung đẩy Tuyết Dung từ tiền vệ trung tâm sang đá tiền vệ phải, nhưng cũng không tạo nên được sự đột biến.

 

Tại ASIAD 2014, môn bóng đá nữ có 11 đội tham gia được chia thành 3 bảng. Các bảng sẽ chọn 6 đội xếp thứ nhất, nhì và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng trong.

Cũng vì đẩy Hải Hòa ra biên phải, ông Chung đưa đội hình quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam từ 3-5-2 sang thành 4-4-1-1, nghĩa là chỉ còn cặp trung vệ thay vì 3 người như trước đây, trong khi cả Nguyễn Thị Ngọc Anh lẫn Bùi Thị Như vẫn chưa đủ sự quyết liệt và máu lửa. Trước một đối thủ mạnh như Triều Tiên, sự lúng túng gần như xuất hiện thường trực ở bộ đôi này khi bị đối thủ dồn dập tấn công, từ đó dẫn đến những bàn thua không đáng có.


Đặc biệt, khi kéo Tuyết Dung ra đá biên, ông Chung giao lại vai trò tiền vệ trung tâm đánh chặn cho Nguyễn Thị Thành, người đã chuyển sang chơi futsal trong một thời gian dài. Ở trận đấu với Triều Tiên, Nguyễn Thị Thành dường như chỉ có sự năng động, thi đấu nhiệt tình lăn xả, mà thiếu khả năng xử lý bóng an toàn, không chắc chắn trong lối chơi. Còn ở hành lang trái, ông Chung giao cho Nguyễn Thị Nguyệt trấn giữ nhưng cô lại chơi thiếu linh hoạt và khiến hậu vệ cánh Nguyễn Thị Xuyến không dám mạnh dạn dâng lên hỗ trợ như cách chơi vốn có của cô. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến sức tấn công của tuyển Việt Nam.


Đánh giá đối thủ


Đội tuyển Hong Kong cũng thua CH DCND Triều Tiên với tỷ số 0 - 5 trong lượt trận thứ hai diễn ra vào chiều 20/9. Điều này đồng nghĩa cả Việt Nam và Hong Kong đều phải quyết thắng để xác định vé tứ kết còn lại của bảng C.


Trong lần đọ sức gần đây nhất tại vòng loại Asian Cup nữ 2014, chúng ta đã vượt qua Hong với tỷ số cách biệt 4 - 0. Đó là cơ sở để có thể đặt niềm tin vào cơ hội chiến thắng của Việt Nam ở lần tái ngộ với đối thủ này tại ASIAD 17. Tuy nhiên, theo dõi Hong Kong thi đấu, thấy đội bạn đã có sự tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt là trong hiệp 1 trận gặp CH DCND Triều Tiên, Hong Kong đã thể hiện một lối chơi cực kì kiên cường và chỉ bị thủng lưới 1 bàn. Sang hiệp 2, các cầu thủ Hong Kong đã giữ được thế trận và liên tiếp để CH DCND Triều Tiên ghi thêm 4 bàn thắng nữa.


Với mục tiêu buộc phải thắng, toàn đội đã sẵn sàng chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Hong Kong. Theo thông tin mới nhất, hiện sức khỏe của toàn đội rất tốt. Chỉ có Nguyễn Thị Thành là bị đau nhẹ, nhưng đã nhanh chóng hồi phục và đã tập luyện trở lại.

 

Minh Tuệ