08:06 01/08/2014

Bóng đá nữ trẻ hóa đến đâu?

Cuộc chia tay của HLV Trần Vân Phát sau gần một thập kỷ gắn bó để lại không ít tiếc nuối, nhưng cũng mở ra cơ hội thay đổi cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Cuộc chia tay của HLV Trần Vân Phát sau gần một thập kỷ gắn bó để lại không ít tiếc nuối, nhưng cũng mở ra cơ hội thay đổi cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.


HLV Mai Đức Chung tái xuất


Đầu tháng 6 vừa qua, HLV Trần Vân Phát và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được sự đồng thuận về việc không ký hợp đồng mới, kết thúc 8 năm làm việc của HLV người Trung Quốc trên cương vị dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. 8 năm là quãng thời gian đủ dài để HLV Trần Vân Phát được coi là “người nhà” của bóng đá nữ Việt Nam và đôi khi khiến người hâm mộ quên mất tên thật của ông là Chen Yun Fa.

 

 Bóng đá nữ Việt Nam đang đòi hỏi sự tiếp tục trẻ hóa. Ảnh: zimbio


Cho dù các cô gái Việt Nam đã thất bại đau đớn trước Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2013 và đặc biệt là ở trận play-off tranh suất cuối cùng của châu Á tham dự vòng chung kết World Cup 2015 ngay tại TP Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 5 vừa qua, thì những đóng góp của HLV Trần Vân Phát kể từ năm 2007 trở lại đây vẫn rất đáng được ghi nhận. Dưới thời của ông, bóng đá nữ Việt Nam đã liên tục giành thứ hạng cao ở sân chơi khu vực, trong đó có 1 chức vô địch SEA Games (2009) và 1 chức vô địch Đông Nam Á (2012).


Bản danh sách đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 17 dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới và đang gây nhiều tò mò sau tuyên bố trẻ hóa mạnh mẽ của tân HLV Mai Đức Chung. Liệu đó có phải là đoạn kết cho những gương mặt xấp xỉ tuổi 30 như Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kim Hồng, Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Kim Kiến?

Tuy vậy, sự ra đi của HLV Trần Vân Phát vào thời điểm này cũng được giới chuyên môn nhìn nhận là hợp lý. Ông dường như đã “hết bài” đối với một đội hình gồm nhiều cầu thủ kỳ cựu, trong khi đối thủ chính của Việt Nam ở khu vực là Thái Lan đang tiến bộ rõ rệt, có lối chơi hiện đại và ngày càng được trẻ hóa. VFF có lẽ cũng đã tính đến việc này từ hồi SEA Games 27, nên mới không bàn đến hợp đồng của HLV Trần Vân Phát cho tới sau Asian Cup 2014.


Khép lại trang Trần Vân Phát, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tuyên bố sẽ mời một HLV người Nhật Bản cho đội tuyển nữ Việt Nam, trong xu thế “Nhật hóa” bóng đá Việt Nam hiện nay. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng từng tiết lộ đã xem xét 2 hồ sơ được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) tiến cử. Tuy vậy, kế hoạch đưa một đồng hương của Toshiya Miura (HLV đội tuyển nam Việt Nam và U23 Việt Nam) và Tanaka Koiji (Trưởng ban tổ chức V-League 2014) tạm thời chưa trở thành hiện thực.


Thay vào đó, ngay sau khi HLV Mai Đức Chung bất ngờ (mà không bất ngờ) chia tay Thanh Hóa sau vòng 21


V-League cách đây khoảng 10 ngày, VFF đã mời HLV 63 tuổi này ngồi vào chiếc ghế trống ở đội tuyển nữ quốc gia. Đây đúng hơn là một sự trở lại của HLV Mai Đức Chung, bởi ông Chung từng dẫn dắt đội tuyển nữ từ năm 2003 - 2005, với điểm nhấn là 2 chức vô địch SEA Games.

Giai đoạn chuyển giao


Quyết định lựa chọn HLV Mai Đức Chung vào thời điểm này có thể được xem là một giải pháp an toàn với VFF. Ông Chung không chỉ “mát tay” với bóng đá nữ, mà còn cả với các đội tuyển trẻ nam (U22 và U23 Việt Nam) hồi những năm 2007, 2008. Tay nghề của HLV Mai Đức Chung cũng đã được trui rèn ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp V-League, khi ông dẫn dắt Becamex Bình Dương, Navibank Sài Gòn và gần đây nhất là Thanh Hóa.
Vả lại, trong khoảng 1 năm tới, bóng đá nữ Việt Nam cũng không có nhiều mục tiêu quan trọng. SEA Games 28 sẽ diễn ra vào tháng 6/2015 và không có bóng đá nữ trong chương trình thi đấu. Đấu trường duy nhất mà bóng đá nữ Việt Nam tham dự là Asiad 17 (Đại hội thể thao châu Á) vào tháng 9 tới. Chứng kiến những gì đã diễn ra ở VCK Asian Cup 2014, có thể thấy sân chơi châu lục vẫn là quá tầm đối với bóng đá nữ Việt Nam.


HLV Mai Đức Chung hiện có mặt ở Nha Trang (Khánh Hòa) để theo dõi chặng cuối của giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2014. Theo chia sẻ của ông Chung, dù không đặt nặng thành tích tại Asiad 17, nhưng đây chính là thời điểm thích hợp để trẻ hóa mạnh mẽ về lực lượng cho đội tuyển nữ. Với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, Asiad dù sao cũng là cơ hội cọ xát quý giá cho các cô gái Việt Nam, trong mục tiêu xây dựng một đội tuyển mới cho 3 - 4 năm tới.


Theo kế hoạch, sau khi giải VĐQG nữ kết thúc vào ngày 2/8, các cầu thủ được HLV Mai Đức Chung tuyển chọn sẽ nghỉ ngơi khoảng 10 ngày. Sau đó, đội sẽ tập trung gấp rút cho Asiad 17. Một tháng chuẩn bị cho giải đối với bóng đá nữ là tương đối ngắn, nhưng bù lại, các cầu thủ vẫn đang giữ được nhịp độ thi đấu ở câu lạc bộ. Được biết, ông Chung cũng đã mời học trò cũ là Văn Thị Thanh, hiện dẫn dắt CLB Phong Phú Hà Nam, làm trợ lý cho mình ở đội tuyển.


Bảo An