07:11 22/07/2021

Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Đại chiến Đức - Brazil

Hôm nay (22/7), môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 với sự tham gia của 16 đội tuyển sẽ diễn ra. Tâm điểm là trận đụng độ giữa nhà ĐKVĐ Brazil và Á quân Đức.

Chú thích ảnh
Năm nay, Neymar không có mặt nhưng hàng tấn công của Brazil vẫn rất đáng gờm với Richarlison lĩnh xướng. Ảnh: DM

Trận đấu giữa nhà ĐKVĐ Brazil và Á quân Đức là cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận ra quân môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra ngày 22/7, khi hai đội quy tụ nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình. Đây là màn tái hiện chung kết môn bóng đá nam Olympic Rio 2016. Khi đó, đội chủ nhà Brazil đã vượt qua Xe tăng Đức sau loạt đá luân lưu, với cú đá quyết định của Neymar. Năm nay, Neymar không có mặt nhưng hàng tấn công của Brazil vẫn rất đáng gờm với Richarlison lĩnh xướng.

Chú thích ảnh
Đức là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vị chủ nhân tấm HCV tại Thế vận hội Olympic 2020. Ảnh: DM
Trong 4 lần gặp nhau ở sân chơi Olympic trước đây, Brazil chiếm ưu thế với 3 trận thắng trước Đức.

Cuộc đua ở môn bóng đá nam luôn diễn ra vô cùng hấp dẫn ở mỗi kỳ Olympic. Dưới đây là những ứng viên hàng đầu cho chủ nhân tấm HCV tại Thế vận hội lần này, trong đó đáng chú ý có Tây Ban Nha, Brazil, Argentina và đội chủ nhà Nhật Bản.

Đến với Olympic Tokyo 2020, đội tuyển Olympic Tây Ban Nha đang được đánh giá rất cao, đặc biệt là sau màn trình diễn ấn tượng của những sao trẻ tại EURO 2020 vừa qua.

Trong đội hình của tuyển Olympic Tây Ban Nha đang sở hữu, có rất nhiều cầu thủ chất lượng trải đều các tuyến. Họ có tới 6 cầu thủ vừa vào bán kết EURO 2020 là Unai Simon (thủ môn), Eric Garcia, Pau Torres, Pedri Gonzalez, Mikel Oyarzabal và Dani Olmo. Đáng chú ý là Pedri, tiền vệ đang khoác áo Barcelona vừa được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất EURO 2020.

Bên cạnh đó là sự bổ sung chất lượng của những cầu thủ trên 24 tuổi là Marco Asensio, Mikel Merino và Dani Ceballos. Sẽ không bất ngờ nếu như thầy trò Luis de la Fuente tiến sâu, thậm chí có mặt ở trận tranh HCV ở kỳ Olympic này.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha coi đây là sân chơi để rèn giũa lứa tài năng trẻ trong bối cảnh World Cup 2022 đang đến gần. Ảnh: DM

Trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Olympic Tây Ban Nha lần này là chuyên gia săn danh hiệu giải trẻ - HLV L.Fuente. Giai đoạn 2013 - 2019, Fuente gắn bó với đội tuyển U19, U21 Tây Ban Nha và giúp 2 đội tuyển này vô địch châu Âu năm 2019. Nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Tây Ban Nha từng là học trò của ông ở cấp độ trẻ.

Có thể thấy tham vọng của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở tấm HCV Olympic Tokyo 2020 mà họ coi đây là sân chơi để rèn giũa các tài năng trẻ giúp họ trưởng thành, bản lĩnh và kinh nghiệm hơn trong bối cảnh World Cup 2022 đang đến gần.

Lần đầu đội tuyển Olympic "xứ đấu Bò tót" giành HCV Olympic đã cách đây 29 năm. Đó là kỳ Olympic 1992 được tổ chức tại Barcelona, nơi "thế hệ vàng" như Enrique, Guardiola hay Kiko đã cuốn phăng mọi đối thủ để đăng quang đầy thuyết phục. Kể từ đó đến nay, tuyển Olympic Tây Ban Nha có thêm 1 lần vào chung kết tại Sydney 2000, nhưng đã thất bại.

Dựa theo trang web Transfermarkt chuyên thống kê về giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng thế giới thì tổng giá trị của 16 đội bóng đá nam ở Oympic Tokyo 2020, Tây Ban Nha là đội đắt giá nhất với 478 triệu bảng (khoảng 15.000 tỷ đồng Việt Nam). Hai cầu thủ đắt giá nhất ở giải đấu đều là người Tây Ban Nha, với tiền vệ Pedri (Barcelona) trị giá 72 triệu bảng và Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) trị giá 63 triệu bảng.

Một ứng viên nặng ký khác là tuyển Olympic Brazil. Đội bóng vàng xanh đã rất sẵn sàng bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam Olympic. So với 5 năm trước, đội ngũ Brazil đem đến Tokyo không hề thiếu danh tiếng. Từ những gương mặt đang đạt phong độ cao như Douglas Costa, Richarlison, Gabriel Martinelli cho đến kinh nghiệm của lão tướng 38 tuổi Dani Alves ở hàng thủ hay Diego Carlos.

Chú thích ảnh
Tuyển bóng đá Olympic Argentina luôn là ứng viên tiềm năng cho chiếc HCV. Ảnh: DM

Dù ở kỳ Olympic nào thì tuyển Olympic Argentina cũng là ứng viên tiềm năng cho chiếc HCV. Tại Olympic lần này, HLV Fernando Batista mang đến nhiều cái tên sáng giá như đội trưởng Nehuen Perez, người đang chơi bóng cho Atletico, hậu vệ trái đang khoác áo Lens Facundo Medina, hay tiền vệ Alexis Mac Allister đang chơi cho Brighton.

Trên hàng công, Argentina sẽ kỳ vọng vào gương mặt giàu tốc độ Ezequiel Barco cũng như kinh nghiệm từ Jeremais Ledesma, một trong những cầu thủ quá tuổi dự Olympic lần này. Sự bổ sung nữa rất quan trọng cho đội bóng từng 2 lần giành HCV Olympic này là thủ môn Jeremias Ledesma (28 tuổi).

Argentina đang hướng về tấm HCV lần thứ 3 ở kỳ Olympic lần này dưới triều đại HLV Fernando Batista. Trong lúc đội tuyển Argentina vừa chấm dứt cơn khát danh hiệu Copa America cùng Lionel Messi, giờ là lúc để Olympic Argentina khơi tiếp nguồn cảm hứng cho bóng đá Xứ Tango.

Chú thích ảnh
Với lợi thế chủ nhà, Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành đại diện châu Á đầu tiên vô địch Olympic. Ảnh: DM

Đội chủ nhà Nhật Bản cũng được đánh giá khá cao tại Thế vận hội lần này. Bên cạnh niềm hy vọng là tài năng 20 tuổi Takefusa Kubo đang khoác áo Real Madrid, Olympic Nhật Bản còn sở hữu nhiều cầu thủ tài năng như hậu vệ Takehiro Tomiyasu, người vừa chuyển đến Tottenham, tiền vệ Ritsu Doan, người đang chơi tại Đức cho Bielefeld. Đội chủ nhà còn củng cố hàng thủ với 3 tuyển thủ trụ cột ở đội tuyển quốc gia là Maya Yoshida (32 tuổi), Hiroki Sakai (31 tuổi) và Wataru Endo (28 tuổi). Tổng cộng trong đội hình Olympic Nhật Bản có đến 10 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Với lợi thế chủ nhà, Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành đại diện châu Á đầu tiên vô địch Olympic.

Lịch thi đấu ngày 22/7

14 giờ 30: Ai Cập - Tây Ban Nha (C)
15 giờ: Mexico - Pháp (A)
15 giờ: New Zealand - Hàn Quốc (B)
15 giờ 30: Bờ Biển Ngà - Saudi Arbia (D)
17 giờ 30: Argentina - Australia (C)
18 giờ: Nhật Bản - Nam Phi (A)
18 giờ: Honduras - Romania (B)
18 giờ 30: Brazil - Đức (D)

Môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 22/7 - 7/8. 16 đội tham dự được chia làm 4 bảng, các đội đá vòng tròn một lượt, trọn ra hai đội xếp đầu mỗi bảng vào đá tứ kết.

Theo quy định ở các kỳ Olympic trước, mỗi đội bóng được đăng ký 22 cầu thủ trong danh sách ở đội tuổi U23, nhưng lần này Olympic Tokyo lùi 1 năm nên độ tuổi cũng điều chỉnh thành U24 (sinh từ ngày 1/1/1997 trở về sau). Bên cạnh đó, mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 24 tuổi. Điều này đã mang lại sự hấp dẫn cho giải khi có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
L. Sơn/Báo Tin tức