11:19 22/11/2012

Bóng đá chuyên nghiệp Mỹ trước sự ra đi của Beckham

Beckham sẽ không giải nghệ mà muốn tìm thêm một thử thách khác và trong bản hợp đồng ký hồi tháng 2 năm nay với LA Galaxy, Beckham để ngỏ cơ hội tiếp tục gắn bó với Galaxy thêm một năm nữa. Nhưng cuối cùng anh chọn cách ra đi...

Tiền vệ 37 tuổi Beckham sẽ ra đi sau khi mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Mỹ năm nay (Major League Soccer - MLS) sẽ kết thúc vào đầu tháng 12 tới đây.


Beckham sẽ không giải nghệ mà muốn tìm thêm một thử thách khác và trong bản hợp đồng ký hồi tháng 2 năm nay với LA Galaxy, Beckham để ngỏ cơ hội tiếp tục gắn bó với Galaxy thêm một năm nữa. Nhưng cuối cùng anh chọn cách ra đi sau khi cùng đội bóng chơi trận cuối cùng để bảo vệ chức vô địch MLS Cup - gặp Houston Dynamo vào ngày 1/12.


Beckham sẽ chia tay MLS để tìm cơ hội được khoác áo ĐT Anh.


Khoảng một năm trước đây, David Beckham bắt đầu nung nấu ý định rời bỏ giải bóng đá chuyên nghiệp Mỹ. Anh bắt đầu “xa lạ” với những chiến thắng của LA Galaxy khi dính chấn thương. Bản hợp đồng hồi đầu năm khiến nhiều người nghĩ về sự gắn bó lâu dài với giải đấu Mỹ của David Beckham. Beckham được tung hô và ca ngợi ở Mỹ những năm 2007 khi anh ký hợp đồng đến với đất nước này.


Còn nhớ khi mới chuyển đến thi đấu ở Mỹ, Beckham luôn được ca ngợi là người làm nên những thay đổi mang tính lịch sử cho giải bóng đá chuyên nghiệp này. Sự yêu mến của CĐV dành cho tiền vệ điển trai này là không phủ nhận. Mùa trước anh còn được họ bình chọn là cầu thủ số một ở giải MLS.


Xét về vấn đề tài chính, rõ ràng việc tới Mỹ là lựa chọn số một. Ở LA Galaxy, cựu tiền vệ của M.U vẫn là cầu thủ bóng đá được trả cao nhất với mức 6,5 triệu đô la Mỹ mỗi mùa. Ngoài lương, Beckham còn có thu nhập từ quảng cáo. Do vậy, đến nay cựu thủ quân tuyển Anh vẫn là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới. 


Nhưng dường như Beckham vẫn chỉ coi chơi ở Giải bóng đá chuyên nghiệp Mỹ là lựa chọn thứ hai. Nuôi hy vọng mặc lại áo tuyển thủ Anh khiến anh liên tục sang Milan thi đấu theo dạng cho mượn nhằm duy trì thể lực và nuôi hy vọng trở lại đội tuyển Anh trong thời điểm MLS nghỉ hết mùa giải. Trong lần thứ hai ở thành Milan năm 2009, Beckham dính chấn thương khá nặng ở chân, nên phải vắng mặt một thời gian dài sau đó ở MLS. Điều này khiến nhiều CĐV cảm thấy thất vọng. Có thời gian cứ mỗi khi anh có bóng trên sân là bị CĐV la ó.


Trên thực tế, trung hình mỗi mùa giải, Beckham chỉ xuất hiện trong 15 trận đấu của LA Galaxy cũng có thể cho thấy đội tuyển cũng như giải MLS dường như không phải là sự lựa chọn số một của anh. Trong trường hợp của Beckham, dù gia đình anh có yêu mến phong cách sống ở Los Angeles thì cầu thủ này cũng không còn cảm thấy có gì thách thức, mà anh đã quyết định ra đi.


Công bằng mà nói, Beckham là một cái tên lớn tại giải đấu Mỹ. Trong hai mùa giải gần đây, anh thi đấu rất tốt và danh hiệu cầu thủ số một năm 2011 là sự lựa chọn quá xác đáng. Và nay, khi anh chuẩn bị ra đi, MLS phải đối mặt với thử thách lớn nhất của họ, một lần nữa chứng minh rằng đây là giải đấu có nhiều điều để nhắc tới chứ không chỉ có hình ảnh tiếp thị David Beckham.


Có thể nói trong thời gian 6 năm Beckham thi đấu ở giải Mỹ, có sự phát triển rõ rệt trong nền bóng đá nơi đây. Sự thành công của LA Galaxy, sự quan tâm của các cổ động viên, các sân vận động được đầu tư xây dựng, cả một hệ thống thi đấu được phát triển mở rộng, một giải đấu tích cực... Nhưng MLS còn cần nhiều hơn thế để trở thành một giải đấu hấp dẫn. Những hợp đồng mà họ có được hiện nay với một số cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao thi đấu ở châu Âu khiến cổ động viên Mỹ ám chỉ MLS là viện dưỡng lão cho các ngôi sao châu Âu sắp đến tuổi hưu. Và sau sự ra đi của Beckham, MLS cần phải tự chứng tỏ mình.


Về tương lai của Beckham, anh phủ nhận tin đồn chơi tại giải A-League của Ốtrâylia. Trong suốt 6 năm sống tại Mỹ, một loạt các tin đồn khác như anh sẽ chơi ở Nam Mỹ, Trung Quốc hay về lại châu Âu cũng được dư luận quan tâm. Trong đó, có thông tin là một CLB Trung Quốc đã đưa ra mức lương 1 triệu bảng Anh/tháng để mời gọi Beckham. CLB của Pháp là Paris Saint-Germain cũng bày tỏ mong muốn đưa được cựu ngôi sao của Manchester United, Real Madrid và AC Milan trở lại châu Âu.


Trong khi đó, Beckham cũng bày tỏ sự quan tâm đến giải đấu tại Braxin. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, một bước đi hợp lý và ý nghĩa với anh có lẽ là được trở lại chơi cho đội tuyển Anh, quê hương anh và cũng là những bước đi cho nỗ lực trở lại đội tuyển quốc gia của cầu thủ nay đã 37 tuổi này.



Lê Sơn