Trong danh sách các cầu thủ Jordan tham dự FIFA World Cup 2026, cái tên Mousa Al Tamari tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.
Trong khi người hâm mộ trên khắp thế giới háo hức đếm ngược tới ngày khai mạc World Cup 2026, nhà chức trách Mexico đang phải đối mặt một cuộc chiến hoàn toàn khác ngoài sân cỏ. Đó là làn sóng kinh doanh áo thi đấu giả đang bùng nổ với tốc độ chưa từng có, bất chấp các chiến dịch truy quét quy mô lớn.
Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani đã gây chú ý trong giới bóng đá khi dự đoán đội tuyển Maroc sẽ đăng quang tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết. Ông Mamdani đưa ra dự toán táo bạo này khi được yêu cầu lựa chọn đội bóng mà ông tin sẽ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới vào ngày 19/7 tới.
World Cup 2026 sẽ đi vào lịch sử với tư cách là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khi quy tụ 48 đội tuyển, được tổ chức tại 3 quốc gia và kéo dài trong 39 ngày với tổng cộng 104 trận đấu.
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự kiến sẽ thu về hàng tỷ USD từ việc bán vé và các gói dịch vụ cao cấp trong suốt 5 tuần diễn ra Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup), khi quá trình biến FIFA thành một “cỗ máy kiếm tiền” dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino tiếp tục được đẩy lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, cách tổ chức này sử dụng nguồn tiền và mức độ minh bạch trong quản lý tài chính đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Các nhà hàng, quán bar, khách sạn và cơ sở kinh doanh tại Mexico phải có giấy phép phù hợp nếu muốn trình chiếu trực tiếp các trận đấu của World Cup 2026 trên TV nhằm phục vụ khách hàng, nếu không có thể đối mặt với các khoản phạt lên tới hàng chục nghìn USD.
Vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, giới chức Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp giám sát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm bảo vệ giải đấu được dự báo sẽ thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới.
Hai năm sau khi giành HCB môn bóng đá nam tại Olympic Paris 2024, nhiều cầu thủ từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Thierry Henry đang chuẩn bị bước lên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.
Theo thông tin được Đài truyền hình Việt Nam (VTV), toàn bộ các các trận đấu vòng bảng World Cup 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV2, VTV9 và VTV10. Đây đều là các kênh truyền hình quảng bá nên khán giả Việt Nam hoàn toàn có thể xem miễn phí toàn bộ 104 trận đấu.
Tiền vệ Christian Eriksen đã phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe sau khi bất ngờ đổ gục trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine diễn ra tối 7/6 (giờ địa phương) tại Odense.
Sau 4 thập kỷ chờ đợi, đội tuyển Iraq sẽ trở lại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Hành trình giành vé dự World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, mà còn là biểu tượng cho ý chí vượt khó của một dân tộc từng trải qua chiến tranh, bất ổn và vô vàn biến động lịch sử.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, câu chuyện của đội tuyển Cape Verde tại World Cup 2026 không chỉ là một thành tích thể thao, mà còn là câu chuyện về bản sắc dân tộc, cộng đồng kiều dân và niềm tự hào của một quốc gia nhỏ bé giữa Đại Tây Dương.
Hoàng tử Ali bin Al Hussein, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Jordan, cho biết đội tuyển nước này sẽ tham dự vòng chung kết FIFA World Cup với tinh thần tận hưởng bóng đá và cống hiến những màn trình diễn tốt nhất có thể.
Ngày 6/6, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack xác nhận đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ, qua đó tháo gỡ một trong những trở ngại lớn nhất đối với hành trình tham dự vòng chung kết FIFA World Cup.
Bốn năm sau hành trình kỳ diệu tại World Cup 2022, đội tuyển Maroc đang quyết tâm tái hiện kỳ tích trên đất Mỹ bằng một công thức đặc biệt từng khiến cả thế giới xúc động: đưa gia đình các cầu thủ đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu.
Tiếng còi mãn cuộc trên sân vận động De Kuip ở Rotterdam khép lại trận giao hữu giữa Algeria và Hà Lan với tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện Bắc Phi. Dù chỉ là một trận đấu chuẩn bị cho World Cup 2026, chiến thắng ngay trên sân khách trước một trong những đội tuyển hàng đầu châu Âu đã tạo nên làn sóng phấn khích mạnh mẽ trên khắp Algeria.
Trong khi World Cup 2026 còn chưa khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn: đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại Đức vào năm 2038 hoặc muộn nhất là 2042.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, lần đầu tiên trong lịch sử, 8 đội tuyển từ các nước Arập sẽ cùng góp mặt tại một kỳ World Cup. Với giải đấu mở rộng lên 48 quốc gia và 32 suất vào vòng loại trực tiếp, cơ hội đi tiếp là rộng hơn bao giờ hết.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) 2026 chuẩn bị khởi tranh tại 3 quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử về quy mô mở rộng, mà còn mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho bóng đá châu Phi.
Theo phóng viên TTXN tại Praha, sau 20 năm vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ trở lại FIFA World Cup 2026 với kỳ vọng tạo nên dấu ấn tại giải đấu tổ chức ở Bắc Mỹ này.