09:13 02/09/2026

Bốn triệu lượt khách đi cáp treo - núi Bà Đen tiếp tục là 'đầu tàu' du lịch Tây Ninh

Những ngày đầu tháng Chín, Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách khi đến Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Không chỉ tìm về một không gian văn hóa tâm linh giàu bản sắc, du khách còn được trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, qua đó cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của khu du lịch được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”.

Từ điểm hành hương đến không gian trải nghiệm đa sắc

Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Huyền Như, 29 tuổi lần đầu đặt chân đến núi Bà Đen và ấn tượng trước cảnh quan rộng lớn, không khí trong lành cùng những công trình mới được đầu tư trên đỉnh núi.“Điều làm tôi ấn tượng là không gian ở đây vừa đẹp, thoáng đãng vừa có sự kết hợp giữa văn hóa tâm linh và những trải nghiệm mới. Tôi đặc biệt thích triển lãm gốm vì mỗi tác phẩm đều tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn rất độc đáo”, chị Huyền Như chia sẻ.

Theo chị Huyền Như, việc kết hợp không gian văn hóa, tín ngưỡng với các hoạt động trải nghiệm giúp chuyến đi trở nên phong phú hơn. Với nhiều du khách, hành trình đến núi Bà Đen không chỉ để tham quan, trải nghiệm mà còn là dịp tìm hiểu thêm những giá trị văn hóa được giới thiệu ngay trên đỉnh núi.

Cùng chung cảm nhận, chị Nguyễn Thị Diễm Hương, du khách đến từ tỉnh An Giang cho rằng, quy mô các công trình tại núi Bà Đen tạo ấn tượng mạnh. Đặc biệt, không gian tâm linh hòa quyện với cảnh quan núi rừng mang lại cho du khách cảm giác vừa trang nghiêm vừa gần gũi. “Đến núi Bà Đen, tôi mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi. Tôi cũng muốn quay lại nhiều lần, bởi mỗi thời điểm nơi đây lại có thêm những hoạt động và trải nghiệm mới”, chị Diễm Hương nói.

Không chỉ khách trong nước, núi Bà Đen đang ngày càng được biết đến trên bản đồ du lịch quốc tế. Ông Rajesh Kumar, du khách đến từ Mumbai, Ấn Độ bày tỏ sự bất ngờ trước một không gian Phật giáo quy mô và kỳ vĩ. “Tôi thực sự xúc động khi được đứng trước xá lợi Phật và chạm tay vào những lá bồ đề có nguồn gốc từ quê hương mình...”, ông Rajesh Kumar chia sẻ.

Với du khách Nhật Bản, điểm đặc biệt của núi Bà Đen không chỉ nằm ở chiều sâu tín ngưỡng mà còn ở cách điểm đến này đưa công nghệ hiện đại vào trải nghiệm văn hóa. Ông Yuki Tanaka (45 tuổi), du khách đến từ Tokyo, Nhật Bản cho rằng, sự kết hợp giữa không gian tâm linh, nghệ thuật trình diễn và công nghệ ánh sáng, âm thanh giúp hành trình khám phá trở nên cởi mở, đa chiều và khác biệt so với nhiều điểm đến hành hương truyền thống.

Thực tế, sức hút của núi Bà Đen đang ngày càng mở rộng ra các thị trường quốc tế. Tổng quản lý Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain Đào Thị Việt cho biết, mỗi năm Khu du lịch đón lượng lớn khách từ Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều thị trường khác; lượng khách nước ngoài ghi nhận tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Trong 7 tháng năm 2026, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain đã đón khoảng 4 triệu lượt khách đi cáp treo. Đáng chú ý, ngoài lượng khách khu vực Nam Bộ vốn chiếm tỷ trọng lớn, khách từ miền Bắc tăng trưởng mạnh; khách quốc tế từ các thị trường như Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025.

Chú trọng khai thác hiệu quả những lợi thế đặc thù 

Theo bà Đào Thị Việt, định hướng phát triển của khu du lịch không dừng ở việc thu hút khách đến hành hương mà từng bước mở rộng thành điểm đến văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm. Các tuần lễ văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian trưng bày và hoạt động tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể sẽ tiếp tục được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm. “Chúng tôi kỳ vọng thu hút du khách đến núi Bà Đen không chỉ hành hương, đặc biệt trong mùa du lịch cuối năm mà còn khám phá những không gian văn hóa đặc sắc từ tất cả các vùng miền ngay tại nóc nhà Nam Bộ”, bà Đào Thị Việt nói.

Cùng với đó, chuỗi hoạt động văn hóa, tâm linh, nghệ thuật và giải trí được tổ chức trong những tháng cuối năm sẽ tạo thêm lý do để du khách quay trở lại. Không gian cảnh quan, ẩm thực tiếp tục được mở rộng, trong khi các triển lãm văn hóa hướng tới tôn vinh nghệ nhân, làng nghề thủ công truyền thống được định hướng triển khai, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Sự chuyển mình của núi Bà Đen cũng nằm trong định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch của Tây Ninh. Tỉnh đang từng bước hình thành các sản phẩm liên kết giữa văn hóa, tâm linh, sinh thái và lịch sử; trong đó nghiên cứu xây dựng tour “Tâm linh - Sinh thái - Về nguồn”, kết nối Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen với Tòa Thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; đồng thời mở rộng liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ góc độ quản lý nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho rằng, phát triển du lịch cần được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng khai thác hiệu quả những lợi thế đặc thù về cảnh quan, văn hóa, lịch sử và vị trí của tỉnh.

Thực hiện định hướng này, Tây Ninh đang tập trung hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, dịch vụ và không gian phát triển du lịch. Trong đó có nhóm Dự án Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh Núi Bà Đen với tổng vốn đầu tư hơn 5.349 tỷ đồng, phấn đấu khởi công dự án trong năm 2026.

Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh chú trọng phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của núi Bà Đen, tăng cường các hoạt động nghệ thuật truyền thống, khai thác những công trình mới và nghiên cứu xây dựng các sản phẩm đặc trưng. Các hoạt động này được xác định nhằm tạo điểm nhấn văn hóa, nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đáng chú ý, núi Bà Đen đang có sự kết hợp ngày càng rõ nét giữa bảo tồn giá trị truyền thống và chuyển đổi số. Hệ thống mã QR giới thiệu, thuyết minh tự động được triển khai tại khu du lịch; 43 điểm thanh toán bằng mã QR được bố trí, các ki-ốt bán vé tự động cũng được vận hành, tạo thuận lợi cho du khách và nâng cao hiệu quả phục vụ. Những kết quả bước đầu cho thấy sức hút của núi Bà Đen đang vượt ra ngoài phạm vi một điểm hành hương truyền thống. Tính chung 8 tháng năm 2026, Tây Ninh ước đón 6,38 triệu lượt khách tại các khu, điểm du lịch, trong đó khoảng 125.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ năm ngoái.

Từ một không gian nổi bật về cảnh quan và tín ngưỡng, Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen đang từng bước định hình diện mạo mới: Một điểm đến hội tụ văn hóa tâm linh, nghệ thuật, công nghệ và sinh thái. Việc tiếp tục đổi mới sản phẩm, mở rộng liên kết vùng, thu hút đầu tư có chọn lọc; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị bản địa sẽ là nền tảng để Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen nâng tầm vị thế, trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và ngày càng được biết đến trên bản đồ du lịch quốc tế.

Minh Phú (TTXVN )