05:18 02/05/2012

Bốn ngày nghỉ, 120 người chết vì TNGT

Trong 4 ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần, cả nước xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 123 người, bị thương 69 người. Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 120 vụ, làm chết 122 người, bị thương 69 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần, cả nước xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 123 người, bị thương 69 người. Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 120 vụ, làm chết 122 người, bị thương 69 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Điển hình là vụ tai nạn xảy ra chiều 28/4, trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng giữa xe khách và xe môtô làm 3 người chết; vụ xe ôtô 73L – 6590 chở 35 giáo viên của xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đi tham quan bị mất phanh gây tai nạn làm nhiều người bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ngày 24/4, tại Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN.


Như vậy, mỗi ngày xảy ra 30 vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 30 người. So với con số bình quân của các ngày trong tháng 4/2012, tai nạn giao thông đã tăng về số vụ và số người chết. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đã giảm mạnh cả ba mặt: số vụ, số người chết và bị thương.

Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 50.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 104 xe ô tô, trên 6.500 xe mô tô. Lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường tuần tra kiểm soát tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Trị, Gia Lai và Cà Mau đã lập biên bản trên 2.000 trường hợp (506 xe khách, 479 xe tải, 342 xe con, 37 xe sơmi rơmooc, 687 xe mô tô); tước 33 giấy phép lái xe (28 xe khách, 45 xe tải, 29 xe con, 31 xe mô tô); tạm giữ 81 phương tiện. Trong đó có 58 trường hợp tránh, vượt sai quy định; trên 200 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 720 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 200 trường hợp chở quá số người quy định; 64 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; không có giấy phép lái xe 54 trường hợp và nhiều vi phạm khác.

Lực lượng của Cục đã lập biên bản 81 trường hợp (34 xe khách, 39 xe con, 8 xe mô tô) vi phạm chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chở quá số người quy định trên tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tước giấy phép lái xe 4 trường hợp xe con. Cục cũng bố trí 90 cán bộ chiến sỹ, chia thành 30 tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Tp Hồ Chí Minh- Trung Lương, lập biên bản trên 100 trường hợp; trong đó: chạy quá tốc độ quy định 92 trường hợp, đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ 7 trường hợp.


Vân Diệp