08:14 05/08/2015

Bolivia bác khả năng “Gã Lùn” Mexico lẩn trốn tại nước này

Bolivia bác bỏ mọi khả năng trùm ma túy khét tiếng Mexico Joaquín Guzmán Loera, biệt hiệu “Gã Lùn", đang ẩn náu tại quốc gia này.

Ngày 4/8, Tổng Công tố viên của Bolivia Ramiro Guerrero đã bác bỏ mọi khả năng trùm ma túy Joaquín Guzmán Loera, biệt hiệu “El Chapo” (Gã Lùn), thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Sinoala tại Mexico, đang ẩn náu tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trùm ma tuý Guzmán vừa vượt ngục. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng Công tố Guerrero cũng khẳng định đây là kết luận chính thức của La Paz trước yêu cầu quốc tế về vấn đề này và tiết lộ từ vài năm nay, một ủy ban công tố đã tiến hành điều tra về các mối liên hệ giữa lực lượng cảnh sát Bolivia và giới tội phạm ma túy. Nổi bật trong số những người đang bị điều tra có Oscar Nina, từng là Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm chống buôn bán ma túy, người được cho là có quen biết với con trai của “Chapo” Guzmán.

Ngày 11/7 vừa qua, trùm ma túy đầy quyền lực Guzmán đã trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano được canh phòng cẩn mật nhất Mexico. Chính phủ nước này đang treo thưởng 3,8 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ y. Nhà chức trách cho rằng Guzman đã trốn thoát qua đoạn đường hầm 1,5 km tại khu vực nhà tắm dẫn đến một toà nhà đang xây dựng bên ngoài nhà tù Altiplano.

Guzman là một trong những trùm tội phạm có quyền lực nhất trong giới tội phạm ma túy quốc tế, đứng đầu một một tổ chức chuyên buôn bán cocaine, cần sa và methamphetamine có giá trị hàng tỷ USD vào Mỹ.

Sau khi bị bắt năm 1993, Guzman đã trốn thoát khỏi nhà tù Puente Grande, gần thành phố Guadalajara hồi năm 2001. Truyền thông thời điểm đó đưa tin hắn vượt ngục bằng cách trốn trong một thùng đựng đồ giặt. Sau đó, Guzman bị bắt lại hồi tháng 2/2014.

TTXVN/Tin tức