03:10 25/03/2015

Boko Haram bắt cóc hơn 400 phụ nữ, trẻ em

Người dân thị trấn Damasak, miền Bắc Nigeria, cho biết các tay súng Boko Haram đã bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em ở thị trấn này.

Ngày 24/3, những người dân thị trấn Damasak, miền Bắc Nigeria, cho biết các tay súng Boko Haram đã bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em ở thị trấn này. Thị trấn Damasak vừa được các binh sĩ Niger và CH Chad giải phóng khỏi Boko Haram trong tháng 3 này.

Hãng tin Reuters dẫn lời một thương nhân tên Souleymane Ali tại Damasak cho hay: "Chúng đã bắt cóc 506 phụ nữ trẻ và trẻ em. Chúng đã giết hại khoảng 50 người trước khi rời đi".

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về số người bị bắt cóc, nhưng nhóm phiến quân Hồi giáo này trước đây đã thực hiện các vụ bắt cóc đồng loạt nhiều người, trong đó có vụ bắt cóc 276 nữ sinh ở làng Chibok, bang Borno, Đông Bắc Nigeria ngày 14/4/2014.

Binh sĩ Nigeria tuần tra trên đường phố Damasak. Ảnh: Reuters


Trong một diễn biến khác cùng ngày, cảnh sát liên bang Nigeria công bố lệnh hạn chế các phương tiện giao thông đi lại trong các ngày bầu cử sắp tới tại quốc gia Tây Phi này.

Theo đó, tất cả các phương tiện giao thông, trừ xe cứu thương, cứu hỏa và các xe đang làm nhiệm vụ đặc biệt, không được đi lại trong thời gian từ 8 giờ (7:00 GMT - giờ mở cửa các điểm bỏ phiếu) cho đến 17 giờ vào ngày bầu cử tổng thống 28/3 cũng như ngày bầu cử hội đồng bang và thống đốc bang 11/4.

Chánh Thanh tra cảnh sát Suleiman Abba cho biết biện pháp trên nhằm "đảm bảo an ninh đầy đủ" trong các cuộc bầu cử.
An ninh đã trở thành mối lo ngại lớn đối với cuộc tổng tuyển cử tại Nigeria do sự nổi dậy của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Cảnh sát Nigeria đưa ra lệnh trên sau khi cố vấn an ninh quốc gia nước này cho biết các binh sĩ được triển khai trong các chiến dịch chống các tay súng Hồi giáo sẽ không thể làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong cuộc tổng tuyển cử nếu được yêu cầu.


TTXVN/Tin tức