11:15 23/11/2011

Bồi thường gần 1 tỷ USD vì quảng cáo thuốc trái luật

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/11 cho biết "gã khổng lồ" dược phẩm Merck của Mỹ sẽ phải bồi thường 950 triệu USD để giải quyết những cáo buộc hình sự và dân sự về việc hãng này đã tiếp thị trái luật thuốc giảm đau Vioxx.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/11 cho biết "gã khổng lồ" dược phẩm Merck của Mỹ sẽ phải bồi thường 950 triệu USD để giải quyết những cáo buộc hình sự và dân sự về việc hãng này đã tiếp thị trái luật thuốc giảm đau Vioxx.


Thuốc giảm đau Vioxx - Ảnh Internet



Theo biên bản của bộ trên, Merck đã thừa nhận vi phạm Đạo luật về dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm của Mỹ sau khi hãng này tung ra chương trình quảng cáo thuốc Vioxx có tác dụng hỗ trợ bệnh viêm khớp mãn tính mà chưa được chứng nhận. Bên cạnh đó, Merck cũng phải bồi thường cho các tuyên bố sai sự thật về mức độ an toàn của sản phẩm Vioxx đối với tim mạch nhằm tăng doanh thu. Theo đó, hãng dược lớn này phải nộp 321,6 triệu USD cho khoản phạt hình sự và 628,4 triệu USD để giải quyết các cáo buộc dân sự.

Merck bắt đầu tiếp thị Vioxx, có tên gọi dược động học là rofecoxib, vào năm 1999 không chỉ như một loại thuốc giảm đau mà còn hỗ trợ trong việc điều trị bệnh viêm khớp mãn tính. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Merck không những phớt lờ những cảnh báo mà còn tiếp tục tiếp thị Vioxx mãi đến năm 2004 - thời điểm sản phẩm này buộc phải rút khỏi thị trường vì bị cho là làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Mặc dù chấp thuận nộp phạt, nhưng trong biên bản thỏa thuận, Merck cho biết việc bồi thường "không đồng nghĩa với việc hãng này thừa nhận sự thật và trách nhiệm pháp lý"./.


TTXVN/Tin Tức