02:17 26/02/2026

Bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, nhân viên cảnh sát biển

Ngày 26/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, nhân viên trong toàn Vùng năm 2026.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Khmer phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 26/2, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, nhân viên trong toàn Vùng năm 2026, nhằm tăng cường khả năng giao tiếp, phối hợp và tuyên truyền với cộng đồng người Khmer, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026 nhằm thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và lộ trình triển khai thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Thời gian học tập, bồi dưỡng dự kiến trong 6 tháng, tổ chức theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức tiếng Khmer theo cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và tiếng Khmer chuyên ngành Cảnh sát biển, góp phần nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tội phạm, vi phạm trên biển, cũng như nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại của đơn vị và Cảnh sát biển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng nhấn mạnh, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nói chung, trong đó bao gồm khả năng ngoại ngữ là nội dung rất quan trọng trong công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong bối cảnh toàn quân đang tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cũng như thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “2 đẩy mạnh” gồm: Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.
 
Đại tá Trần Nguyên Lai đề nghị, Tổ giáo viên cần bám sát giáo án, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, chú trọng kỹ năng nghe - nói gắn với thực tiễn; duy trì nền nếp lên lớp nghiêm túc, kiểm tra, đánh giá thực chất và kịp thời tham mưu, báo cáo những vấn đề phát sinh. Học viên phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, coi việc học là trách nhiệm và vinh dự, phát huy tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật lớp học, tích cực rèn luyện để vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer. Ảnh: TTXVN phát

Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026 được kỳ vọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên về tiếng Khmer - ngôn ngữ phổ biến trong khu vực biên giới Tây Nam và trên biển, phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên biển hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh có nhiều hoạt động liên quan đến ngư dân và tàu thuyền sử dụng tiếng Khmer; tăng cường khả năng giao tiếp, phối hợp và tuyên truyền với cộng đồng người Khmer, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển.

Lê Huy Hải - Đức Thái (TTXVN)