08:12 12/08/2020

Boeing tiếp tục gặp khủng hoảng với đơn đặt hàng 737 MAX

Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ngày 11/8 cho biết trong tháng 7 vừa qua có 43 đơn hàng máy bay 737 MAX bị hủy, trong khi hãng không nhận được đơn đặt hàng mới nào trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu khủng hoảng do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Máy bay Boeing 737 MAX trong chuyến bay thử tại Seattle, bang Washington, Mỹ ngày 29/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo hằng tháng của Boeing, kể từ đầu năm đến nay có tổng cộng 398 đơn hàng bị hủy đối với máy bay 737 MAX - dòng máy bay đã bị ngừng hoạt động từ tháng 3/2019 sau 2 vụ tai nạn thảm khốc liên quan dòng máy bay này. 

Trong tháng 7, Boeing đã bàn giao 4 máy bay, gồm 2 máy bay 787 Dreamliners cho hãng hàng không Air France-KLM và hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines, cùng 2 máy bay chở hàng.  

Tháng 5 vừa qua, Boeing đã khôi phục một số hoạt động lắp ráp dòng máy bay MAX sau vài tháng đình trệ, nhưng đã phải giảm tốc các kế hoạch sản xuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời cắt giảm sản lượng đối với các máy bay 777 và 787. Hiện Boeing đang cố gắng thúc đẩy để máy bay 737 MAX sớm được bay trở lại. 

Trước tình hình kinh doanh này, Boeing cảnh báo hãng sẽ buộc phải cắt giảm thêm nhiều lao động hơn con số 16.000 đã công bố hồi tháng 4 vừa qua.

Lan Phương (TTXVN)