02:10 08/02/2012

Boeing có thể lại lỡ hẹn với Dreamliner

Các chuyên gia dự báo rằng, với một số khiếm khuyết về kỹ thuật vừa phát hiện, nhiều khả năng Boeing sẽ lại một lần nữa lỡ hẹn với các khách hàng của Dreamliner 787

Bất chấp cam kết giữ đúng các kế hoạch chuyển giao năm 2012 của đại diện tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, các chuyên gia dự báo rằng với một số khiếm khuyết về kỹ thuật vừa phát hiện, nhiều khả năng Boeing sẽ lại một lần nữa lỡ hẹn với các khách hàng của Dreamliner 787. Đây là loại máy bay chở khách khổng lồ vừa được đưa vào hoạt động dịch vụ thương mại năm 2011 sau hơn ba năm bị trì hoãn.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Thông báo ngày 7/2 của Chủ tịch phụ trách kinh doanh máy bay thương mại của Boeing, ông Jim Albaugh cho biết ngày 6/2, hãng này đã ra lệnh kiểm tra phần thân máy bay Dreamliner 787 sau khi phát hiện kết cấu các lớp vỏ composit tổng hợp không khít với nhau. Theo đánh giá ban đầu, lỗi kỹ thuật này “dễ khắc phục và không gây quan ngại gì về an toàn”, do vậy Boeing vẫn giữ nguyên các kế hoạch chuyển giao máy bay trong năm 2012.

Cho tới nay, sau một loạt sự cố kỹ thuật, Boeing mới lắp ráp hoàn chỉnh 50 máy bay Dreamliner 787, trong đó 5 chiếc đã được chuyển giao cho hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản. ANA có kế hoạch đến cuối tháng 3/2013 sẽ nhận thêm 15 chiếc nữa.

Hiện mỗi tháng Boeing sản xuất được 2,5 chiếc Dreamliner, dự kiến nâng lên 3,5 chiếc/tháng trong quý 2/2012, 5 chiếc vào cuối năm 2012 và đến cuối năm 2013 đạt sản lượng 10 chiếc/tháng. Tính đến cuối năm 2011, Boeing đã nhận được đơn đặt hàng mua tổng cộng 870 chiếc Dreamliner. Quý 4/2011, Boeing thu lời 1,4 tỷ USD so với 1,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Với lượng đơn đặt hàng mua Dreamliner 787 gia tăng, Boeing dự tính đạt doanh thu từ 78 - 80 tỷ USD năm 2012.


TTXVN/Tin Tức