09:16 26/09/2019

Bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam vào bảng đấu ‘dễ thở’

Trong Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 vừa diễn ra chiều 26/9, tại Bangkok (Thái Lan), lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đội U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Đây là bảng đấu được coi là khá dễ chịu đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chú thích ảnh

U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE đều không phải là những đội mạnh nhất của giải. Như vậy, cả 4 đội thuộc bảng D đều có trình độ ngang ngang nhau, hứa hẹn bảng đấu sẽ có kết quả bất ngờ và cạnh tranh rất quyết liệt.

Ở giải đấu cách đây 2 năm, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Ở bảng đấu được coi là bảng “tử thần”, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giành quyền đi tiếp với 4 điểm và xếp ở vị trí nhì bảng nhờ chiến thắng nghẹt thở trước U23 Australia và 1 điểm giành được trước U23 Syria.

Sau màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, mùa giải 2020 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ khiến đối thủ phải dè chừng, không còn dám chủ quan và đón tiếp với tâm thế "cửa trên" nữa. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để hướng đến mục tiêu vào bán kết và giành quyền dự Olympic Tokyo 2020.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ được các đội tuyển coi trọng bởi đây cũng chính là vòng loại Olympic Tokyo diễn ra vào giữa năm sau. Những gì tinh tuý nhất của bóng đá trẻ các đội tuyển châu Á sẽ được tung hết vào giải lần này.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/2/2020 tại 4 SVĐ là Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp UAE đầu tiên, sau đó là Jordan và cuối cùng là CHDCND Triều Tiên.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến dài chỉ trong 2 năm vừa qua. Từ một đội bóng bị coi là "lót đường" ở các giải đấu châu lục, đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ đã chứng minh được sức mạnh của mình và HLV Park Hang-seo là nhân tố cực kỳ quan trọng. Hy vọng, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò tiếp tục có màn trình diễn tuyệt vời trên đất Thái Lan để bảo vệ thành công ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Kết quả Bốc thăm VCK U23 châu Á 2020:
Bảng A: Thái Lan , Iraq, Australia, Bahrain
Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria
Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran
Bảng D: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan, UAE

U23 Việt Nam hiện tại chỉ có 3 cái tên thường xuyên đá chính ở VCK U23 châu Á 2018 là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải và Văn Hậu. Thế nhưng, Văn Hậu đang thi đấu cho SC Heerenveen của Hà Lan và không chắc được dự giải vì nằm ngoài "FIFA days".

Một trụ cột khác ở hàng phòng ngự là Đình Trọng cũng bỏ ngỏ cơ hội góp mặt khi chấn thương dài hạn.
L.Sơn/Báo Tin tức