09:13 26/09/2019

Bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020: Khả năng U23 Việt Nam vào bảng ‘tử thần’ rất cao

Chiều nay (26/9), tại Bangkok (Thái Lan) sẽ diễn ra lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, giải đấu được các đội bóng châu lục và người hâm mộ Việt Nam vô cùng chờ đợi. Sau hai năm, U23 Việt Nam đã mang một dáng hình khác, mạnh hơn và được nể trọng hơn khi được nằm ở nhóm số 1.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sẽ bị "soi" nhiều hơn ở giải đấu lần này. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại vào tháng 3/2019 với ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng tuyệt đối trong cả 3 trận đấu gặp U23 Brunie, U23 Indonesia, U23 Thái Lan, ghi 11 bàn và không để thủng lưới một lần nào.

Khác với thể thức phân nhóm như vòng loại World Cup thường dựa vào thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA, VCK U23 châu Á lấy thành tích của các đội ở giải gần nhất để chia nhóm hạt giống chia bảng. Với việc tạo nên cơn “địa chấn” khi giành quyền vào chơi trận chung kết hồi đầu năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo được xếp ở nhóm 1 cùng đội chủ nhà Thái Lan, ĐKVĐ Uzbekistan và đội hạng ba Qatar.

Tuy nhiên, một số đội bóng đá mạnh của châu Á như Nhật Bản, Australia, Iran hay Hàn Quốc đã thi đấu không ấn tượng ở giải đấu năm 2018, khiến họ bị tụt xuống các nhóm thứ cấp; vì vậy lần bốc thăm này trở nên khó lường. Một kịch bản rất dễ xảy ra là U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu với các đội đến từ các nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Australia, Iran.

HLV Park Hang-seo cũng phát biểu rằng, các đội bóng góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 đều rất mạnh và không có “đội lót đường” nên các trận đấu được dự đoán sẽ rất căng thẳng.

U23 Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại giải năm 2018,  nên mùa giải tới các đội chắc chắn sẽ không chủ quan và nghiên cứu kỹ đội bóng của HLV Park Hang-seo. Nhất là sau trận thắng U23 Trung Quốc và trước đó là thành tích tốt ở U23 châu Á, ASIAD 2018, khiến cho các đối thủ bắt đầu kiêng nể, người hâm mộ thì được dịp tung hô "cả châu Á muốn né Việt Nam". Lúc này, thầy trò HLV Park Hang-seo khiến đối thủ phải dè chừng, không còn tâm thế cửa dưới và nhận được sự chủ quan từ đối phương như trước, điều này cũng khiến các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn tái lập kỳ tích ở Thường Châu (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, VCK U23 châu Á 2020 cũng chính là vòng loại Olympic Tokyo diễn ra vào giữa năm sau. Những gì tinh tuý nhất của bóng đá trẻ các nước sẽ được tung hết vào giải lần này. Họ coi trọng giải lần này hơn hẳn cách đây 2 năm.

Đại diện Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. HLV Park Hang-seo do bận công tác huấn luyện tại đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam nên không tham dự. Trước đó, HLV người Hàn Quốc cũng không có mặt tham dự lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2020 tại Malaysia.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/2/2020 tại 4 SVĐ là Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan.

Nhóm 1: U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Qatar và U23 Việt Nam.
Nhóm 2: U23 Nhật Bản, U23 Iraq, U23 Hàn Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên.
Nhóm 3: U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia.
Nhóm 4: U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.
L. Sơn/Báo Tin tức