08:16 12/08/2022

Bóc tách thành công khối u xơ tử cung hơn 4 kg

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công, bóc tách khối u xơ tử cung nặng hơn 4 kg cho bệnh nhân 50 tuổi.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung khổng lồ ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân Đ.T.P (ngụ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) nhập viện ngày 11/8 trong tình trạng bụng chướng to, đau nhiều, thường xuyên choáng váng chóng mặt. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u xơ tử cung rất to, trên nền bệnh cao huyết áp và thiếu máu. Do khối u quá to, bệnh nhân có các dấu hiệu bắt đầu bị chèn ép các cơ quan lân cận. Về lâu dài, nếu không được can thiệp cắt bỏ, khối u sẽ gây các biến chứng như tiểu nhiều, táo bón, ứ nước thận, phù chi, hạn chế vận động, đau tức, thiếu máu… ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng vận động.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cắt tử cung toàn phần và 2 phần phụ cho bệnh nhân. Do khối u đã phát triển quá to, bệnh nhân thiếu máu và cao huyết áp nên ca phẫu thuật diễn ra rất phức tạp, kéo dài nhiều giờ liền. Khối u được bóc tách tỉ mỉ để không gây ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận. Đồng thời, bệnh nhân được truyền liên tục bốn đơn vị hồng cầu và hai đơn vị huyết tương để ổn định tình trạng huyết động học. Hiện tại, bệnh nhân sinh hiệu ổn, vết mổ tốt và đang được theo dõi thêm.

Chú thích ảnh
Khối u được bóc tách ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Hoài Ngọc - Phó Trưởng khoa Phụ, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, u xơ tử cung là những khối u lành tính nên thường diễn tiến âm thầm và không gây nguy hiểm nếu được phát hiện sớm. Tuy vậy, thực tế ghi nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện khi u xơ tử cung đã phát triển quá to, khó điều trị và có thể gây các biến chứng, nhất là trong giai đoạn thai kỳ. Vì vậy, việc tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần sẽ giúp tránh được những vấn đề đáng tiếc. Bệnh được phát hiện sớm sẽ dễ điều trị, chi phí thấp và khả năng lành bệnh cao.

Để phát hiện bệnh sớm, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần lưu ý một số các dấu hiệu như: xuất huyết tử cung bất thường, đa kinh, rong kinh (ra máu âm đạo kéo dài, theo sau chu kỳ kinh nguyệt) hay ngoài chu kỳ (rong huyết). Chính lượng máu mất khiến bệnh nhân bị thiếu máu, xanh xao, giảm thể lực đi khám mới phát hiện u xơ tử cung. Một số bệnh nhân lại có triệu chứng đau bụng dữ dội vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt; đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, táo bón (do khối u lớn chèn ép bàng quang, trực tràng); đau khi quan hệ tình dục; thường xuyên đau vùng lưng dưới…

Ngoài ra, nếu phụ nữ nằm trong nhóm có nguy cơ cao mắc u xơ tử cung, cũng cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của mình để có thể phát hiện bệnh sớm và được can thiệp kịp thời. Đó là nhóm phụ nữ đang trong tuổi sinh sản, đặc biệt là trong độ tuổi 30, 40 và trong suốt thời kỳ mãn kinh; dậy thì sớm; di truyền gia đình; béo phì…

Ánh Tuyết (TTXVN)