04:17 03/04/2026

Bộ Tư pháp khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự ứng dụng AI

Chiều 3/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS) kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và VNeID, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ người dân tốt hơn.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các bộ, ngành, cơ quan tư pháp, công an, doanh nghiệp công nghệ đồng hành và được kết nối trực tuyến với các điểm cầu địa phương trong toàn hệ thống THADS.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bấm nút khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự.

Theo đại diện Cục Quản lý THADS (Bộ Tư pháp), nền tảng số THADS được định hướng là hạ tầng điều hành và tác nghiệp thống nhất của toàn bộ hệ thống điều hành thi hành án trên môi trường số, bao gồm các phân hệ: tài chính - kế toán với biên lai điện tử; hỗ trợ ra quyết định thi hành án; tổ chức thi hành án; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Nền tảng số đã tích hợp AI toàn diện, rút ngắn đến 80% thời gian xử lý hồ sơ và giảm tới 90% thao tác thủ công. Hệ thống tự động đọc, phân tích bản án và quyết định của Tòa án, hỗ trợ dự thảo quyết định thi hành án trong dưới 20 phút và bóc tách dữ liệu thành các trường thông tin có cấu trúc phục vụ quản lý, tổ chức thi hành.

Bên cạnh đó, trợ lý ảo AI hỗ trợ chấp hành viên tra cứu nghiệp vụ, gợi ý xử lý tình huống, tiếp nhận và phân loại đơn thư thông minh trên toàn quốc; đồng thời tự động phân tích, dự báo xu hướng thi hành án, phục vụ chỉ đạo điều hành theo thời gian thực.

Nền tảng cũng kết nối với VNeID cho phép gửi văn bản, quyết định và kết quả thi hành án trực tuyến đến đúng đối tượng đã định danh. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực. Phương thức số thay thế tống đạt thủ công, bảo đảm nhanh, chính xác, không phụ thuộc địa lý và tăng tính minh bạch.

Đây cũng là nền tảng cấp Bộ, ngành đầu tiên ứng dụng mô hình lowcode - nocode trên công nghệ do Tập đoàn FPT phát triển. Mô hình này cho phép triển khai linh hoạt quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng nhanh yêu cầu thay đổi về thể chế, tổ chức.

Thực tế, từ ngày 1/10/2025 - 31/3/2026, nền tảng số THADS ghi nhận gần 900.000 biên lai điện tử được phát hành, tổng thu gần 60.000 tỷ đồng. 100% quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số với hơn 800.000 hồ sơ và hơn 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật số. Toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo được thực hiện trên môi trường số.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc đưa nền tảng số THADS vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới về tư duy, về công nghệ, mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số, từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự - một lĩnh vực quan trọng bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu lực của các bản án, quyết định được thi hành.

Để nền tảng số phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nền tảng số theo nguyên tắc ổn định, an toàn, hiệu quả, thực chất; bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, sẵn sàng chia sẻ với các hệ thống liên quan, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp lý về chuyển đổi số trong thi hành án dân sự, xác lập đầy đủ giá trị pháp lý của dữ liệu số, hồ sơ điện tử, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Coi trọng chất lượng dữ liệu, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu.

Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự cũng cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, từng bước hình thành đội ngũ “công chức số”, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu.

Chú thích ảnh
Nền tảng số Thi hành án dân sự chính thức vận hành trên toàn quốc.

Pháp biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyển đổi số trong thi hành án dân sự không chỉ là xu hướng, mà là bước đi tất yếu, hướng tới một nền hành chính tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, cùng với quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống THADS, nền tảng số THADS sẽ từng bước hoàn thiện và triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc